Chồng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, 2 tay bị trói

Hai vợ chồng sống dưới ghe và bán vé số, trái cây mưu sinh. Sáng ba ngày trước, chồng bán vé số về thì phát hiện vợ đã tử vong, hai tay bị trói.

Chiều 2-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên ghe đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình).

Thông tin ban đầu, hơn 9h sáng 31-7, ông Nguyễn Văn Dứt đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình thì phát hiện vợ là bà Trương Thị Phụng (50 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thành) đã tử vong.

Chồng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, 2 tay bị trói - 1

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. 

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế hai tay bị trói. Tại hiện trường không có dấu hiện bị cướp tài sản, nạn nhân tử vong do bị ngạt.

Theo cơ quan điều tra, hai vợ chồng ông Dứt sống trên ghe. Hàng ngày, người chồng đi bán vé số, còn vợ bán trái cây. 

Phát hiện cựu sinh viên chết bất thường ở ký túc xá

Về phòng trọ, mọi người đau lòng phát hiện cựu sinh viên đã tử vong trong tư thế treo cổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN