Chánh án “ăn tham quá” bị khởi tố

Ông Phan Văn Quang - Chánh án TAND huyện Nam Đàn, người đã bị bắt khẩn cấp khi đang nhận tiền hối lộ của thân nhân bị can sắp đưa ra xét xử - đã bị khởi tố với 2 tội danh "nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 3/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Quang, Chánh án TAND huyện Nam Đàn, với các tội danh "nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 25/11, Phòng PC46 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Quang khi ông này đang nhận 20 triệu đồng của bị can Lê Văn Vân (trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) để chạy án cho bị can này.

Lê Văn Vân là đối tượng trong một vụ đánh bạc bị công an huyện Nam Đàn bắt. Vụ đánh bạc có đối tương Vân tham gia dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào cuối tháng 11/2013 tại TAND huyện Nam Đàn.

Khám xét phòng làm việc của ông Quang, lực lượng công an phát hiện và thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng K54 cùng 10 viên đạn (khẩu súng này không có giấy phép sử dụng); nhiều phong bì chưa mở đề tên của người nhà một số bị can liên quan đến các phiên tòa. Tổng số tiền kiểm đếm là 85 triệu đồng và nhiều vật chứng khác.

Chánh án “ăn tham quá” bị khởi tố - 1

TAND huyện Nam Đàn, nơi ông Phan Văn Quang bị bắt khẩn cấp khi đang nhận hối lộ.

Liên quan đến nguồn gốc khẩu súng K54 và 10 viên đạn phát hiện trong phòng làm việc của ông Quang, đây là tang vật của một vụ án khác nhưng ông Quang không nộp mà tự ý giữ lại để sử dụng.

Được biết, ông Phan Văn Quang quê tại xã Diễn Thái (Diễn Châu), nhưng có hộ khẩu thường trú tại huyện Anh Sơn. Ông Quang nguyên là Chánh án TAND huyện Anh Sơn, đến năm 2007 chuyển về làm Chánh án tại TAND huyện Nam Đàn.

Trước đó, từ tháng 10/2013, Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn cũng đã yêu cầu TAND huyện này báo cáo về việc ông Phan Văn Quang bị dư luận phản ánh không nghiêm túc trong tác phong, lối sống và đạo đức nghề nghiệp.

Trả lời Báo Người Lao Động bên hành lang Quốc hội ngày 27/11 về trường hợp ông Phan Văn Quang bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người nhà bị can, ông Phạm Văn Hà - Chánh án Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An - cho biết đây là cán bộ thứ 2 dưới quyền vi phạm pháp luật kể từ ngày ông giữ chức người đứng đầu ngành tòa án tỉnh Nghệ An.

Ông Hà nhìn nhận ông Quang bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ là do tham quá. “Đến trường hợp này nữa là 2 anh thôi, vì tham quá. Việc phát hiện rất khó. Qua vụ việc này không phải chỉ tòa án đâu mà phải răn đe cho các anh khác nữa, trong đó tập trung là công an và viện kiểm sát. 2 năm liên tục có cán bộ bị bắt là điều đáng tiếc, thể hiện “con sâu làm rầu nồi canh” – ông Hà nói. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN