Cha tàn nhẫn bỏ con chết ở vũng nước trong lúc phê cỏ Mỹ

Sự kiện: Ngáo đá

Do thường xuyên sử dụng ma túy (cỏ Mỹ) dẫn đến gây ảo giác nên đối tượng Diện đã ném con ruột của mình xuống suối, rồi đứng nhìn cho đến khi cháu bé tử vong.

Đối tượng Nguyễn Công Diện tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Công Diện tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 5/10, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa cho biết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt sơ thẩm 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Diện (SN 1990, trú tại thôn Lũh Rưng, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/5/2019, đối tượng Diện trong lúc phê ma túy (cỏ Mỹ) đã mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là chị Siu Hlách. Diện đã bế con trai tên là Nguyễn Gia Bảo (sinh ngày 29/4/2018) đi ra một con suối cách nhà khoảng 1km. Tại đây, Diện đã bỏ bé Bảo xuống một vũng nước cạnh con suối rồi đứng nhìn khoảng 30 phút cho đến khi cháu bé tử vong.

Trước sự việc trên, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Diện về tội giết người.

9 nam sinh “phê” cỏ Mỹ trên xe du lịch

Kiểm tra xe du lịch 92B-010.76 chạy hướng Quảng Nam – Huế, CSGT Đà Nẵng đã phát hiện 9 thiếu niên (đều 16 tuổi) dương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Tứ ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN