Cha dượng giở trò đồi bại với con riêng của vợ hơn một năm

Suốt hơn 1 năm, Lang Văn Mun đã nhiều lần hiếp dâm đứa con riêng mới 11 tuổi của vợ. Sau khi biết không thể giấu, Mun đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lang Văn Mun (SN 1974, ngụ thôn Chiềng, xã Ia Lốp, H.Ea Súp, Đắk Lắk) 17 năm 5 tháng tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Lang Văn Mun tại tòa.

Bị cáo Lang Văn Mun tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2013, bị cáo Mun đã nảy sinh tình cảm với chị H.T.T. (SN 1984, ngụ xã Ia Lốp, H.Ea Súp) nên đã về nhà chị T sống chung như vợ chồng. Lúc này, chị T đã có hai con riêng là cháu L.V.D. (SN 2000) và cháu L.T.L.A. (SN 2006).

Khoảng tháng 6/2017, Mun đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ nên đã thực hiện hành vi này với cháu L.A. Trong suốt hơn 1 năm từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2018, Mun đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.A. tại nhiều nơi trên địa bàn H.Ea Súp.

Nghi ngờ cháu mình bị xâm hại, mẹ chị T đã gặng hỏi thì cháu L.A đã kể lại toàn bộ sự việc. Biết việc hành vi đồi bại của mình đã bại lộ, Mun đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm bị xâm hại đầu tiên, cháu L.A chỉ mới 11 tuổi 2 tháng. 

Bé gái 14 tuổi sinh con, cha dượng, mẹ đẻ và 2 người đàn ông lĩnh án

Khi bé gái 14 tuổi sinh con, nhiều tình tiết bất ngờ dần hé lộ khiến 4 người vướng vòng lao lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Hậu ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN