Cha đốt nhà, con gái dìu bà nội chạy khỏi đám cháy

Sự kiện: Tin nóng

Chỉ vì con gái không chịu mượn tiền cho Tuấn trả nợ, mà gã phóng hỏa đốt nhà khi trong nhà có mẹ già...

Sáng 13/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Lương Bá Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh Nghiêm Túc

Lương Bá Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh Nghiêm Túc

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/7, Tuấn đi uống rượu về. Biết con gái là Lương Thị Thanh Nhung (SN 2003) không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ nên 2 cha con xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Tuấn vào nhà lấy chai xăng đã mua trước đó, đến giường ngủ của con gái, đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà. Thời điểm này, trong nhà còn có mẹ ruột của Tuấn.

Phát hiện lửa cháy, Nhung chạy ra nhà trước, đưa bà nội thoát ra ngoài. Đồng thời tri hô cho mọi người đến dập lửa.

Lực lượng công an xã phối hợp cùng đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu hỏa. Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của Tuấn cùng nhiều tài sản có giá trị.

Riêng Tuấn, sau khi phóng hỏa liền bỏ đi và đến công an đầu thú sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Buồn chuyện gia đình, đốt nhà mình làm cháy luôn 3 nhà hàng xóm

Buồn chuyện gia đình nên sau khi nhậu say về, Tùng đã đốt tấm vải nệm làm cháy căn nhà của mình và lan sang 3 căn nhà hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN