Cảnh sát cơ động truy đuổi, bắt gọn tên cướp giữa phố

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, tổ công tác Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động lập tức đuổi theo tên cướp, khống chế đối tượng, thu hồi được tang vật.

Ngày 12/1, tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao đối tượng Đinh Xuân Viên (SN 2000, ngụ đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt) cho Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Tối 11/1, tổ tuần tra của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động gồm 4 đồng chí là Đại úy Lê Huy Vũ (tổ trưởng), Hạ sĩ Võ Phi Hùng, Hạ sĩ Bùi Ngọc Nhân và Binh nhất Đinh Thế Sơn đang tuần tra trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy, đuổi theo một đối tượng, đồng thời truy hô “cướp cướp”. Tổ tuần tra lập tức truy đuổi theo đối tượng.

Đối tượng Bùi Xuân Viên thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Bùi Xuân Viên thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tới đoạn đường số 10, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 8, TP Đà Lạt, tổ công tác đã đuổi kịp, đồng thời khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là chiếc điện thoại di động vừa cướp được.

Bước đầu, tên cướp khai nhận là Đinh Xuân Viên (quê Thanh Hóa, hiện đang trú tại đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt) làm nghề thợ hồ. Người bị hại là chị Lê Thị Kiều Diễm (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Siêu, TP Đà Lạt). Tổ công tác đã bàn giao Đinh Xuân Viên cho Công an phường 8 lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 21/12, tổ tuần tra Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động do Thiếu tá Phạm Ngọc Thịnh (tổ trưởng), Đại úy Mai Văn Thế, Đại úy Lê Huy Vũ và Binh nhất Nguyễn Văn Sơn đang tuần tra trên đường Xuân An, TP Đà Lạt thì phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra hành chính, đối tượng trên liền ném ra ngoài 2 gói nilon có chứa tinh thể màu trắng xuống đất. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Đức (SN 1993, ngụ đường Yersin, TP Đà Lạt). Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai nhận 2 gói nilon trên chứa chất ma túy đá.

Nguồn: [Link nguồn]

Có 3 tiền án, vẫn tiếp tục hành nghề bán ma tuý

Tú có 3 tiền án về các tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện đang được hoãn thi hành án để chữa bệnh tại địa phương. Lợi dụng việc này, đối tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN