Cảnh giác chiêu trò tìm người thân cho trẻ lạc

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về thông tin “trẻ bị lạc”, kèm theo đó là hình ảnh đáng thương của các bé, số điện thoại liên hệ. Điều đáng nói, cùng một hình ảnh và số điện thoại nhưng thông tin về “trẻ bị lạc” lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thực chất, thông qua việc này, một số đối tượng đã lợi dụng tình thương trẻ em của cộng đồng để câu view, câu like, tăng tương tác rất phản cảm.

Chiều 29/11/2022, qua triển khai công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phát hiện một tài khoản Facebook “ảo” đăng tải hàng loạt các bài viết chia sẻ thông tin, hình ảnh về một bé gái đi lạc tại TP Đồng Xoài và để lại số điện thoại liên hệ, đồng thời kêu gọi mọi người tích cực chia sẻ bài viết. Tuy nhiên, qua xác minh, Công an Đồng Xoài xác định hiện nay trên địa bàn thành phố không có bé gái nào đi lạc có thông tin và hình ảnh như trong bài viết đề cập, thông tin trên là giả, hoàn toàn bịa đặt.

Thông tin giả đăng trên nhiều nhóm mạng xã hội.

Thông tin giả đăng trên nhiều nhóm mạng xã hội.

Mặt khác, có thể dễ dàng nhận ra đây là tin giả khi gõ số điện thoại trên trong mục tìm kiếm của Facebook sẽ cho kết quả một loạt các bài viết của nhiều tài khoản Facebook “ảo” cùng đăng tải nội dung tương tự ở các hội, nhóm Facebook khác nhau như Tân Uyên (Bình Dương), Tiên Lãng (Hải Phòng), Long Xuyên (An Giang), Cà Mau, Bạc Liêu… 

Theo ghi nhận, ngoài việc dùng hình ảnh đáng thương của trẻ, các đối tượng còn đưa rõ hình ảnh của bé, địa điểm thất lạc và cả số điện cần liên hệ (số điện thoại thường không thể liên lạc) để “giăng bẫy” khiến người dùng mạng xã hội tin là thật. Và chiêu bài cuối cùng là đánh vào lòng thương đối với trẻ em “đừng vô tâm không chia sẻ” để lôi kéo nhiều người vào tương tác. Cũng cùng hình ảnh, số điện thoại và chiêu trò trên, các đối tượng đã dễ dàng “dẫn dắt” người dùng mạng xã hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Động cơ của các đối tượng này là để câu view, câu like nhằm tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội và mục đích là để bán hàng hoặc tăng thành viên cho các hội, nhóm. 

Qua đây, Công an TP Đồng Xoài cảnh báo người dân cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Đặc biệt, cần tuân thủ nguyên tắc 5K khi tham gia các trang mạng xã hội, đó là “không tin ngay, không vội like, không thêm thắt, không kích động và không vội chia sẻ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện xử lý “kẻ lừa đảo online” ở Bắc Kạn

Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, và có chiều hướng gia tăng vào thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cảnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN