Can ngăn đôi nam nữ cự cãi, người đàn ông chết oan

Thấy đôi nam nữ cãi nhau trên phố Sài Gòn, người đàn ông chạy đến can ngăn nhưng bị đánh ngã xuống đường, bất động.

Can ngăn đôi nam nữ cự cãi, người đàn ông chết oan - 1

Đối tượng Nguyễn Đại Trà

Ngày 11.9, Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo công an, Trà cùng vợ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Ngày 20.8, trong lúc bán hàng, Trà xảy ra cự cãi lớn tiếng và đòi đánh vợ mình.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi) đang đi giao cơm ngang qua thấy vợ chồng Trà cự cãi nên xuống can ngăn. Bị người lạ can thiệp, Trà quay sang chửi bới và đánh anh Hùng khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau nhiều ngày nằm viện cấp cứu, anh Hùng đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Riêng đối tượng Trà sau gây án đã bỏ trốn, người vợ cũng không ra khu vực trên để buôn bán.

Nhiều trinh sát vào cuộc truy tìm và bắt được một người giống Trà nhưng qua làm việc thanh niên khai không liên quan. Công an xác định, người này có em trai song sinh là Trà và vợ chồng Trà bán hàng rong trước cổng bệnh viện Từ Dũ.

Qua xác minh, Trà còn mang một lệnh truy nã của Công an Vĩnh Long về hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản. Nhiều trinh sát về Vĩnh Long truy bắt Trà nhưng đối tượng cũng không có ở địa phương.

Mới đây, từ nguồn tin, trinh sát phát hiện Trà đang trốn tại huyện Bình Chánh nên tổ chức mai phục. Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát bắt được Trà khi đối tượng đang lén lút gặp vợ.

Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết

Chỉ muốn can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị hai đối tượng côn đồ tước đoạt tính mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN