Cái kết của kẻ đập phá xe thượng tá công an

Sự kiện: Tin ngắn

Tại tòa, Hưng khai không mâu thuẫn với thượng tá công an mà đập xe vì cho rằng bị chói ánh đèn.

Ngày 8-6, TAND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Mai Hoàng Hưng (SN 2002; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Hưng lúc bị bắt và hiện trường đập phá xe của thượng tá V.

Hưng lúc bị bắt và hiện trường đập phá xe của thượng tá V.

Tại tòa, Hưng thừa nhận khoảng 21 giờ ngày 22-1, thượng tá công an tên N.V.V (trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang) điều khiển ôtô Lexus RX 350 từ hướng xã Mỹ Phong về đường huyện 89. Lúc này, Hưng đi bộ băng từ bên trái đường qua rồi đạp vào phía sau xe của thượng tá V.

Thượng tá V. điều khiển ôtô tiếp tục chạy thì Hưng dùng xe máy rượt theo. Đến đường Lê Văn Nghề, Hưng dùng gạch ném vào sau xe của thượng tá V. làm hư hỏng tài sản với giá trị hơn 30 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dung nhóm thanh niên đập phá xe tải, chặn đánh tài xế giữa đường

Nhóm thanh niên hung hãn mang hung khí chặn đánh dằn mặt tài xế xe tải vì mâu thuẫn từ tiếng còi xe trên đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN