Bước sa ngã từ cậu ấm được cưng chiều thành "trùm" chuyên cung cấp tiếp viên massage

Theo chính quyền địa phương, Trưởng ngay từ khi mới sinh ra đã được bố mẹ hết sức cưng chiều, là cậu ấm khi trên đối tượng có 2 người chị gái.

Chân dung "trùm" điều đào Nguyễn Văn Trưởng.

Chân dung "trùm" điều đào Nguyễn Văn Trưởng.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị "trùm" cung cấp tiếp viên massage, karaoke đâm chết khi đến rủ bạn gái đi chơi, ngày 31/7, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Tân Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Trưởng (SN 1975, trú xã Tân Phong), mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người là một thành phần ăn chơi tại địa phương.

Theo ông Thưởng, dù chưa có bất kỳ tiền án, tiền sự nào nhưng mối quan hệ của Trưởng rất phức tạp. Nam nghi phạm thường qua lại, tụ tập với những đối tượng xăm trổ và thuộc diện theo dõi, ngăn chặn tội phạm.

"Khi nhận thấy dấu hiệu Trưởng có khả năng vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ cử cán bộ công an ngay lập tức tiếp cận, làm công tác tư tưởng cũng như cảnh cáo để tránh việc người này gây ra diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trị an ở địa phương", ông Thưởng cho hay.

Nói về nhân thân của Nguyễn Văn Trưởng, vị Chủ tịch UBND xã Tân Phong thông tin, ngay từ khi mới sinh ra, Trưởng đã được bố mẹ hết sức cưng chiều, là "cậu ấm" khi trên đối tượng có 2 người chị gái. Nhưng vì bản tính thích hưởng thụ mà không muốn lao động, Trưởng dần trượt dốc và sa vào con ngành "dịch vụ".

"Trước đây, Trưởng có mở 1 quán massage, tẩm quất đèn mờ trên địa bàn xã nhưng chúng tôi đã can thiệp ngay. Sau khoảng 1 tháng, dưới công tác kiểm tra nghiêm ngặt của chính quyền địa phương, Trưởng đã đóng cửa quán và bỏ đi nơi khác làm ăn", ông Thưởng thông tin.

Về đời tư của Nguyễn Văn Trưởng, ông Thưởng chia sẻ, đối tượng này có tới 3 người vợ nhưng chỉ có người vợ đầu tiên là được gia đình cưới hỏi đàng hoàng, đăng ký kết hôn ở địa phương. Hai người còn lại đều không có đăng ký kết hôn.

"Mỗi người vợ sinh cho Trưởng được một người con sau đó người thì vào miền nam, người thì ra nước ngoài nên giờ Trưởng vẫn 1 mình. Trong 3 người con của Trưởng thì chỉ có con gái lớn của người vợ cả là ở với bố", ông Thưởng nói.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Trưởng là đầu mối chuyên cung cấp nhân viên cho các quán karaoke, massage, tẩm quất trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Trong số các nhân viên của Trưởng có Hồ Thị Thanh Thảo (SN 1996, trú phường Trường thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) có quen biết và quan hệ tình cảm với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1989, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang).

Khoảng 21h30 ngày 27/7, sau khi kết thúc công việc phục vụ tại quán karaoke, Thảo ra về thì gặp Sơn ở cửa quán. Nam thanh niên muốn chở bạn gái về phòng trọ nhưng Thảo không đồng ý vì Sơn đã say. 

Sau khi về phòng trọ, Sơn xảy ra xích mích với 1 nam nhân viên của Trưởng rồi bỏ về. Biết tin, Trưởng đã quay về phòng trọ trong khi Sơn trên đường về đã kể chuyện xích mích khi gặp nhóm bạn, cả nhóm bàn nhau quay lại để trả thù.

Khi nhóm Sơn quay lại phòng trọ, Trưởng đã bất ngờ dùng thanh đao dài 1,5m chém vào ngực khiến Sơn gục xuống. Hai bên đã lao vào hỗn chiến ngay sau đó. Trong lúc hỗn chiến, Trưởng tiếp tục dùng dao nhọn đâm vào ngực khiến Sơn tử vong.

Rủ bạn gái đi chơi, nam thanh niên bị ”trùm” cung cấp tiếp viên karaoke đâm chết

Sau khi Thảo xin phép đi chơi cùng Sơn nhưng không được Trưởng đồng ý, giữa hai bên đã xảy ra xích mích dẫn đến hỗn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN