Bố mắng rửa bát bẩn, con trai lấy búa đánh chết bố

Sự kiện: Tin ngắn Thanh Hóa

Trong lúc đi rửa bát, bị bố chửi mắng do rửa bẩn, Doanh đã bất ngờ đánh chết bố đẻ của mình bằng nhiều nhát búa.

Ngày 2/12, đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng con trai dùng búa đánh chết bố đẻ của mình.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 1-12, Lê Văn Doanh (SN 1989, ngụ thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) đã dùng búa đập vào đầu bố đẻ mình là ông Lê Văn Nga (SN 1956, ngụ cùng địa chỉ trên).

Dù được người thân phát hiện và đưa ông Nga đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng ông Nga đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là ăn cơm xong, Doanh đi rửa bát nhưng rửa không sạch, ông Nga có chửi con và dùng tay tát một cái vào mặt. Doanh đã bất ngờ lấy búa đánh bố nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Được biết, Doanh là người không bình thường, hiện đang có hồ sơ bệnh tâm thần.

Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm

Thường xuyên bị cha ruột chửi mắng nên Nghĩa lên mạng mua chất cực độc để sát hại đấng sinh thành…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN