Bộ công an triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm cực lớn ở Hà Tĩnh

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Bộ công an vừa triệt phá đường dây buôn bán, nhốt và nuôi động vật cấp quý hiếm trong nhà thu giữ 215 cá thể tê tê, với tổng trọng lượng 603,6kg.

Bộ công an triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm cực lớn ở Hà Tĩnh - 1

9 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. (ảnh CAHT)

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bắt nhóm đối tượng buôn bán, nhốt trái phép động vật cấp quý hiếm tại nhà.

Theo đó, vào chiều tối ngày 16/1,Bộ công an chủ trì với lực lượng chức năng khác đột nhập vào nhà ông Trần Trung Thành (trú thôn Công Thương, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra và phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể động vật cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Bộ công an triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm cực lớn ở Hà Tĩnh - 2

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. (ảnh CAHT)

9 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973), Nguyễn Thị Hường (SN 1974), cùng trú tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1; Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1973) trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn; Nguyễn Công Dần (SN 1974), Nguyễn Ánh Sao (SN 1994) cùng trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây; Đậu Xuân Hưng (SN 1977, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây); Nguyễn Thị Chinh (SN 1977), Nguyễn Thị Quyên (SN 1970), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1975) cùng trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây.

Khám xét tại nhà, lực lượng chức năng thu giữ 215 cá thể tê tê, với tổng trọng lượng 603,6kg.

Tại hiện trường, các cá thể tê tê được nhóm đối tượng nhốt kín trong lồng sắt.

Bộ công an triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm cực lớn ở Hà Tĩnh - 3

1 vật thể nghi là ngà voi được phát hiện tại nhà ông Võ Văn Tâm. (ảnh CAHT)

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét nhà của Võ Văn Tâm (SN 1971, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn) phát hiện 1 vật thể nghi là ngà voi.

“Hiện nhóm đối tượng đang bị Bộ công an tạm giam để điều tra về hành vi buôn bán trái phép động vật quý hiếm. Các cá thể động vật này một số còn sống, số khác có con cũng đã chết”, một lãnh đạo công an huyện Hương Sơn thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngâm rượu động vật hoang dã có thể bị phạt tù

Hiện nay, với nguy cơ tiệt chủng của nhiều loại động vật hoang dã, Việt Nam đã tham gia vào các công ước quốc tế bảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN