Bình Định: Cha ruột dùng cây đánh con đến tím người phải nhập viện

Sự kiện: Tin nóng

Không chỉ chịu nỗi đau mồ côi mẹ từ nhỏ, cháu bé 12 tuổi ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) lại phải đau đớn nhập viện vì bị chính cha ruột ra tay đánh đập.

Người cha thừa nhận đánh con

Ngày 23.3, Công an phường Lê Lợi (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đã lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu ông Nguyễn Giang Thanh (41 tuổi) cam kết không tái phạm hành vi đánh cháu N.T.Q (12 tuổi) là con gái của mình.

Theo trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng công an phường Lê Lợi, bà Đinh Thị Mai (62 tuổi, trú phường Lê Lợi, bà ngoại cháu Q) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Thanh đánh con gái ruột là cháu Q dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Sau đó, công an phường đã vào cuộc xác minh, làm việc với những người liên quan. Làm việc với công an, ông Thanh thừa nhận dùng thanh tre đánh cháu Q với lý do cháu ham chơi, học hành sa sút.

“Công an phường sẽ tiếp tục mời các bên liên quan làm việc để nhắc nhở, hòa giải nhằm có hướng giải quyết ổn thỏa với mục đích tạo điều kiện sinh sống, học tập tốt nhất cho cháu Q”, ông Dũng cho hay.

Bình Định: Cha ruột dùng cây đánh con đến tím người phải nhập viện - 1

Bình Định: Cha ruột dùng cây đánh con đến tím người phải nhập viện - 2

Tay của cháu Q xuất hiện rất nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Theo trình bày của bà Đinh Thị Mai, bà có cháu ngoại tên N.T.Q đang học lớp 6. Từ khi sinh ra, Q cùng với cha mẹ là ông Thanh và bà Nguyễn Thị Bê (con ruột bà Mai) ở cùng nhà với bà Mai. Năm 2012, bà Bê mắc bệnh hiểm nghèo qua đời và đến cuối tháng 12.2018, ông Thanh và cháu Q dọn ra ngoài ở riêng.

Tuy nhiên, từ khi ra ở riêng, cháu Q cho biết thường xuyên bị cha la mắng, đánh đập. Đỉnh điểm vụ việc xảy ra vào tối ngày 12.3 vừa qua, ông Thanh dùng thanh tre đánh liên tiếp vào người cháu Q, gây ra các vết bầm tím ở nhiều vị trí trên người, khiến cháu lo sợ.

Thương cháu bị đánh, bà ngoại muốn giành quyền nuôi

Sau đêm kinh hoàng đó, không chịu nổi cơn đau từ trận đòn của cha, cháu Q đã gọi điện báo cho bà Mai. Chứng kiến các vết thương trên cơ thể người cháu, bà Mai đã đưa Q đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chữa trị và làm đơn báo cáo vụ việc, cầu cứu cơ quan chức năng.

 

Bình Định: Cha ruột dùng cây đánh con đến tím người phải nhập viện - 3

Sau vụ việc, bà ngoại cháu Q lo lắng và muốn được quyền nuôi cháu.

“Sau khi ra ở riêng với cha, cháu Q thường gọi điện cho tôi kể nhiều lần bị cha chửi mắng, đánh đập. Quá lo lắng, gia đình tôi phải thay nhau đưa đón cháu đi học. Tôi mong cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết vụ việc giao cho tôi quyền nuôi cháu. Chứ nếu cháu về lại ở với cha nó, tôi lo sợ rằng sẽ lại bị ngược đãi, đánh đập”, bà Mai kiến nghị.

Theo bà Trương Thị Bích Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Lợi (TP.Quy Nhơn), phường nhận được đơn báo cáo của gia đình bà Mai và đã làm việc với những người có liên quan. Tới đây, cơ quan có liên quan sẽ phối hợp với công an, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

 

Cha đánh chết con vì đòi chia đất

Nạn nhân Linh cho rằng mình phải được chia đất vì đó là tài sản chung nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dũ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN