Bị truy nã quốc tế, vào VN lừa 55.000 USD

Nói “có cửa” làm visa nhập cảnh vào CH Séc với giá 6.500 mỗi bộ hồ sơ, Petr Taborsky (44 tuổi, quốc tịch Séc), đang bị truy nã quốc tế, đã vào Việt Nam nhận hồ sơ và tiền, chiếm đoạt 55.050 USD rồi lẩn trốn nhưng không thoát.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Petr Taborsky (SN 1968, quốc tịch Cộng hòa Séc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đã bắt Petr Taborsky theo lệnh truy nã quốc tế của Cộng hòa Séc về hành vi dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án ở nước này.

Theo điều tra, từ năm 2008 đến nay, Petr Taborsky đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để làm ăn, kinh doanh. Đến tháng 11/2011, thông qua bạn bè, Petr Taborsky đã gặp anh Nguyễn Công Hải (SN 1964 ở Hà Nội) để nhờ làm phiên dịch.

Petr Taborsky nói với anh Hải có khả năng làm visa nhập cảnh vào Cộng hòa Séc, chỉ cần nộp 6.500 USD cho mỗi bộ hồ sơ. Do tin tưởng nên từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012, anh Hải đã huy động từ những người có nhu cầu và giao cho Petr Taborsky 57.500 USD cùng 12 bộ hồ sơ xin nhập cảnh vào Cộng hòa Séc.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Petr Taborsky đã không thực hiện như cam kết. Qua nhiều lần đòi tiền, Petr Taborsky mới trả được 2.450 USD, còn 55.050 USD thì không trả rồi lẩn trốn. Cực chẳng đã, anh Hải tới cơ quan công an làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Petr Taborsky.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN