Bí mật bên trong quán cà phê tiếp khách xuyên đêm gần bến xe Mỹ Đình

Cơ quan công an đã phát hiện 1 quán bar trá hình núp bóng dưới hình thức là quán cà phê nghe nhạc, tổ chức cho khách thác loạn xuyên đêm.

Quán bar núp bóng cà phê cho khách thác loạn xuyên đêm.

Quán bar núp bóng cà phê cho khách thác loạn xuyên đêm.

Ngày 16/11, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để bắt giữ Trần Hoàng Long (SN 1991, hộ khẩu Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Thị Hiền (SN 2002, hộ khẩu Vũ Thư, Thái Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; bắt giữ Phạm Hải Khánh (SN 1988; hộ khẩu Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, hộ khẩu TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Hoàng Thị Thương (SN 2004, hộ khẩu Bắc Sơn, Lạng Sơn) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó khoảng 0h ngày 15/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra hành chính, phát hiện 1 quán bar trá hình núp bóng dưới hình thức là quán cà phê nghe nhạc. Cơ sở kinh doanh X-Lounge-Coffee có địa chỉ tầng 1, tòa B GardenHill - số 99 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, hoạt động quá nửa đêm, bật nhạc mạnh, bán bóng cười và cho khách sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý có 2 nhân viên làm việc tại đây mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến đây nghe nhạc.

Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở có 21 khách đang uống bia, nghe nhạc mạnh và sử dụng bóng cười. Qua kiểm tra phát hiện tại bàn Vip 3 có 5 đối tượng gồm Phạm Hải Khánh; Nguyễn Quốc Huy; Hoàng Thị Thương và 2 cô gái trẻ khác, dưới gầm ghế tại vị trí Khánh ngồi có 1 mảnh viên nén màu xanh. 

Qua làm việc, cơ quan công an đã làm rõ Khánh và Huy mua ma túy "keo" của Vũ Thị Hiền và Trần Hoàng Long  – đều là nhân viên của cơ sở kinh doanh. Qua giám định, mảnh viên nén là ma túy MDMA có khối lượng 0,183g.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

5 cô gái “đu đưa” cùng nhóm bạn trai tại bữa tiệc thác loạn trong quán karaoke

Cơ quan công an xác định, tất cả 12 đối tượng đều có kết quả test nhanh dương tính với chất cấm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN