Bi hài: Sau đánh nhau, người đòi bồi thường 10 triệu đồng, người đòi ... 1 tỷ

Hai người đàn ông cùng xóm đã xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu. Cuối cùng cả 2 đều bị truy tố ra pháp luật. Trong phần bồi thường, người đòi 10 triệu đồng, kẻ đòi ... 1 tỷ đồng.

Ngày 20/10, tin từ Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thanh Hùng (SN 1981) và Lương Văn Lý (SN 1990) cùng trú thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Trong đó, Hùng bị truy tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; còn Lý liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển VKSND cùng cấp xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là vụ án có nhiều yếu tố bi hài giữa 2 "ma men" trú cùng thôn. Theo hồ sơ, vụ án xảy ra cách đầy gần 1 năm trước và cho đến nay giữa 2 người này vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan đến vụ án.

Trưa 25/11/2018, bộ đôi này rủ nhau đi nhậu. Trong lúc "chén chú chén anh", Lý và Hùng có những lời lẽ thách nhau và cá độ tiền nhậu.

Chẳng rõ người thắng kẻ thua, bởi ai cũng giành phần thắng rồi tranh cãi nhau. Hết dùng miệng cãi, cả 2 dùng tay chân đánh đấm.

Hùng dùng gạch đánh vào đầu Lý, Lý đứng dậy bỏ chạy. Hùng tiếp tục cầm cây và gạch đuổi đánh Lý tuy nhiên Lý đã bỏ chạy kịp.

Hùng quay lại chỗ nhậu và thấy xe mô tô BKS 92N1 - 193.75 của vợ Lý dựng lại ở hiện trường nên dùng gạch đá đập làm hư hỏng xe.

Hùng bỏ đi được hồi lâu thì Lý quay lạy, thấy xe bị đập phá thì tức giận. Lý cầm gậy gỗ đi tìm đánh Hùng. 

Theo giám định, Hùng bị thương tích 47%, còn xe mô tô của vợ Lý hư hỏng thiệt hại gần 7 triệu đồng. Cũng khá bi hài nữa là, Hùng đòi Lý bồi thường 1 tỷ đồng cho thương tích, còn Lý đòi Hùng bồi thường 10 triệu đồng vì làm hư xe.

Nổ súng ngăn hỗn chiến, 3 công an bị đánh hội đồng dã man

Nhận được tin báo có nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán Karaoke, 3 đồng chí công an xuống ngăn cản thì bị nhóm đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nhâm Thân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN