Bị đề nghị 14 – 16 năm tù, bà trùm Mười Tường mong được xem xét để sớm về trả nợ

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 6/1, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phần tranh luận trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 nghìn tấn đường cát đối với bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm.

Giữ quyền công tố tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang (VKS) đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.

Cụ thể, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị 14 – 16 năm tù, Nguyễn Hoàng Út 12 – 13 năm tù; các bị cáo Võ Minh Phương (Phương Cam), Trần Văn Phương (Phương Đôn), Trần Công Tới, Bùi Văn Miền từ 8 – 10 năm tù; Nguyễn Tường Cẩm Tú từ 7 – 9 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo trong phiên tranh luận ngày 6/1 - Ảnh: Kim Hà.

Các bị cáo trong phiên tranh luận ngày 6/1 - Ảnh: Kim Hà.

Tại phiên toà, luật sư bào chữa cho bị cáo Út Mạnh cho rằng, còn có một số vấn đề VKS chưa làm rõ. Thứ nhất, việc Út Mạnh có làm thuê cho Hạnh vào thời điểm xảy ra vụ án này hay không? Và có hay không việc Phương Cam, Tới, Miền khai rằng làm thuê cho Út Mạnh thời điểm 2018?.

“Trong cáo trạng của VKS chỉ truy tố hành vi của bị cáo Út Mạnh vào ngày 23/12/2018 chứ không truy tố các hành vi trước đó. Tuy nhiên, VKS không yêu cầu điều tra vào thời điểm xảy ra vụ việc, mà chỉ tập trung điều tra các hành vi trước ngày 23/12/2018, rồi cáo buộc Út Mạnh cũng thực hiện hành vi như thế là không khách quan”, vị luật sư nêu.

Đối đáp lại, đại diện VKS cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an kiểm tra cuộc gọi xác định có rất nhiều cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và cuộc gọi nhỡ trong khoảng thời gian từ 30/11 – 23/12/2018. Trong đó, có rất nhiều cuộc gọi thể hiện, bị cáo Út Mạnh là người đã gọi cho Phương Cam và Phương Cam cũng có những cuộc gọi lại để trao đổi với Út Mạnh. Song song đó, Út Mạnh còn gọi cho Tới, Miền cùng nhiều tin nhắn SMS giữa Út Mạnh và anh Nguyễn Văn Dũng liên quan việc anh này vận chuyển thuê cho Út Mạnh.

“Do đó, luật sư và Út Mạnh cho rằng bị cáo không phạm tội “Buôn lậu” là không có căn cứ, mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự”, đại diện VKS khẳng định.

Nguyễn Thị Kim Hạnh nói lời sau cùng - Ảnh: Kim Hà.

Nguyễn Thị Kim Hạnh nói lời sau cùng - Ảnh: Kim Hà.

Về phía bị cáo Hạnh, VKS cho rằng, từ đầu phiên toà đến nay, bị cáo chỉ thừa nhận 3 ghe đường với số lượng 1.397 bao đường cát, không thừa nhận 160 bao đựng quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách cũ (đồ nghĩa địa) trị giá hơn 266 triệu đồng. Nhưng căn cứ vào các chứng cứ khác, nhất là lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng với những dữ liệu điện thoại do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập được. Điển hình là các clip điện thoại, tin nhắn mà anh Dũng đã trực tiếp nhắn tin cho bị cáo Út Mạnh trong đó thể hiện kí hiệu nơi nhận hàng hoá và số lượng; mỗi tháng anh Dũng sẽ nhắn tin cho Út Mạnh để chốt số lượng hàng để vận chuyển hàng tháng và nhận tiền công.

Ngoài ra, căn cứ vào lời khai của Phương Cam, Tới, Miền, Tú, Phương Đôn trong suốt quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên toà, những người này đã khai rất rõ về hành vi phạm tội của bị cáo Hạnh. Những lần phạm tội trước đó, bị cáo không chỉ có hành vi buôn lậu đường cát, ngoài ra còn có đồ nghĩa địa.

Viện kiểm sát bác lời khai, bà trùm xin án nhẹ

"Từ đó thấy rằng, quá trình bắt quả tang có khối lượng lớn hàng hoá và việc Hạnh khai, người phía Campuchia muốn bán đường cát cho bị cáo thì phải vận chuyển về đến các kho của bị cáo và bị cáo nhận thấy rẻ thì mới thực hiện mua bán. Đó là bị cáo chỉ khai nại, nhằm trốn tránh hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án”, đại diện VKS nhận định.

Bị đề nghị 14 – 16 năm tù, bà trùm Mười Tường mong được xem xét để sớm về trả nợ - 3

Út Mạnh khẳng định mình bị oan - Ảnh: Kim Hà.

Kết thúc phần tranh luận, lời nói sau cùng, bị cáo Hạnh xin HĐXX xem xét sự ăn năn của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn nhiều bản án khác.

“Thời gian qua, bị cáo biết bị cáo có rất nhiều tội. Nhưng sự việc này bị cáo cũng mong HĐXX xem xét sự ăn năn của bị cáo, bị cáo có làm những gì thì bị cáo thừa nhận trước pháp luật. Ở ngoài, bị cáo còn nợ ngân hàng rất nhiều nên bị cáo mong toà xem xét giảm nhẹ, để bị cáo sớm trở về vì gia đình bị cáo cũng nợ nần khó khăn. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo một hình phạt nhẹ nhàng, để có thể quay về giúp ích cho xã hội một cái gì đó”, bị cáo nói tại toà.

Các bị cáo Miền, Tới, Phương Cam, Phương Đôn, Tú đều ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Riêng, Út Mạnh khẳng định chưa bao giờ thuê Tới, Miền, Phương Cam và ngày xảy ra vụ việc, bị cáo cũng không hề chỉ đạo một người nào hết. “Mức án VKS đã đề nghị đối đối với bị cáo hơi nặng, oan cho bị cáo. Vì bị cáo không hề tham gia vào vụ việc ngày 23/12/2018”, Út Mạnh nói lời sau cùng.

Phiên toà tạm dừng và nghị án kéo dài, Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục hầu tòa

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2010-2020 Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người ở nhiều tỉnh thành trên 200.000 tấn đường cát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Hà ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN