Bị đánh tử vong khi đi đòi 1,4 triệu đồng

Sự kiện: Tin nóng

Nam thanh niên đi đòi 1,4 triệu thì bị con nợ đánh phải đi cấp cứu rồi tử vong.

Ngày 10-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Võ Minh Tú (32 tuổi, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, trưa 9-6, Phạm Thanh Hận (sinh năm 1996, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình) cùng Phan Hữu Lợi (sinh năm 1993, ngụ Tân Tiến, xã Tân Lập) đến Nhà máy mủ cao su Đại Lộc tìm Võ Minh Tú để đòi 1,4 triệu đồng đã mượn trước đó.

Khi đến nhà máy, hai người không gặp Tú nên gọi điện đòi nợ và Tú xin hẹn đến ngày 20-6 sẽ trả đủ số tiền nợ .

Tuy nhiên, Lợi và Hận không đồng ý và tìm đến nhà bà nội của Tú ở xã Tân Bình để đòi. Tại đây, trong lúc nói chuyện Tú đã lấy ly đánh nên Hận bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó Tú dùng hung khí chém Lợi khiến thanh niên này bị thương, tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Tú bỏ trốn, đến chiều cùng ngày thì đến Công an xã Thạnh Bình đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi đòi tiền bị con nợ đuổi chém, bắt trói

Rủ người mang theo hung khí đi đòi nợ thì bị "con nợ" dùng hung khí đánh và bắt trói lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VÕ TÙNG ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN