Bị bắt vì trộm iPhone 8, khai thêm chuyện lấy tài sản của người gặp nạn

Lợi dụng chủ cửa hàng quần áo nghỉ trưa, Võ Minh Hải lẻn vào trộm điện thoại di động xịn. Sau đó, đối tượng bị các "hiệp sĩ" bắt giữ và khai thêm việc y từng trộm tài sản của một phụ nữ bị tai nạn giao thông.

Ngày 1/3, Công an phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Võ Minh Hải (SN 1978, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9/2, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị Trần Thị H. (SN 1995, tạm trú ở phường Phú Thọ) về việc bị mất trộm. Cụ thể, chị H. bán quần áo tại một cửa hàng trên đường đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ. Trưa cùng ngày, khi chị đang nằm nghỉ trưa, một đối tượng đã lẻn vào trộm chiếc điện thoại Iphone 8 mới mua được 2 tháng.

Bị bắt vì trộm iPhone 8, khai thêm chuyện lấy tài sản của người gặp nạn - 1

Đối tượng Võ Minh Hải (áo khoác đen, ở giữa) bị đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh hải bắt giữ.

Nhận được tin báo, anh Thanh Hải cùng các anh em "hiệp sĩ" khác đến cửa hàng của chị H. xác minh, cũng như kiểm tra lại camera an ninh. Qua kiểm tra, đội phát hiện 1 nam thanh niên đi xe Sirius màu đỏ đen, không thấy được biển số, tướng ốm nhỏ con.

Khoảng 19h ngày 28/2, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Dương Tài, Hoàng Viết Tâm và Hứa Thanh Tùng tuần tra khu vực chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương. Tại đây, đội phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm điện thoại ở cửa hàng của chị H. nên theo dõi.

Đến đường Huỳnh Văn Lũy (TP.Thủ Dầu Một), "hiệp sĩ" Hải và Trần Phước Lộc phát hiện chiếc xe Sirius màu đỏ đen di chuyển tốc độ cao. Đối tượng phát hiện ra anh Hải thì tăng ga bỏ chạy. Các "hiệp sĩ" liền truy đuổi đến vòng xoay đường Võ Văn Kiệt, thành phố Mới Bình Dương thì bắt kịp đối tượng. Sau đó, đội đã mời đối tượng về Công an phường phú Thọ làm việc.

Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi trộm cắp điện thoại nhưng khi đội "hiệp sĩ" đưa ra bằng chứng chứng minh, nam thanh niên đã cúi đầu thừa nhận.

Đối tượng Võ Minh Hải cho biết, đã đem chiếc Iphone bán cho 1 cửa hàng ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với giá 13 triệu đồng, rồi lấy tiền tiêu xài. Đối tượng còn thừa nhận, trước đó, y còn lấy điện thoại hiệu Samsung của một phụ nữ bị tai nạn giao thông. Khi phát hiện người phụ nữ bị tai nạn, đối tượng không hỗ trợ người dân cứu giúp mà lợi dụng sơ hở lấy luôn điện thoại của nạn nhân đem đi cầm.

Đến 20h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Thọ để xử lý.

Vụ nữ sinh quỳ gối xin lại giấy tờ: Truy tìm đối tượng bịt khẩu trang trộm tài sản

Công an đã trích camera truy tìm đối tượng bịt khẩu trang trộm tài sản của nữ sinh trên xe buýt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lài (Người đưa tin)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN