Bị bạn đánh chết vì... nhậu “lầy” không chịu về

Nhiều lần khuyên bạn nhậu ra về nhưng không được nên giữa Cảnh và Châu xảy ra đánh nhau khiến một người tử vong.

Cảnh tại cơ quan công an.

Cảnh tại cơ quan công an.

Ngày 14/3, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ vụ mâu thuẫn đánh nhau trong lúc nhậu khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/3 Trương Văn Cảnh (30 tuổi) và Nguyễn Hồng Châu (40 tuổi, cả hai cùng ngụ TP. Mỹ Tho) cùng hai người khác nhậu tại căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt (phường 5, TP. Mỹ Tho).

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Cảnh nhiều lần kêu Châu về nhà ngủ nhưng Châu không về. Cho rằng Châu nhậu “lầy” nên giữa Cảnh và Châu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Châu bị ngã đập đầu vào cột bê tông. Thấy bạn nhậu chảy máu đầu, Cảnh bỏ về. Riêng Châu cũng về nhà ngủ.

Sáng 11/3, Châu được người nhà đưa đi Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bạn nhậu hãm hiếp, bé gái 14 tuổi về nhà cắt cổ tay, treo cổ tự tử

Sau khi bị hiếp dâm, thiếu nữ 14 tuổi (ở Thanh Sơn, Phú Thọ) về nhà tắm rửa, thay quần áo, cắt cổ tay 2 lần và treo cổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN