Bé gái 10 tuổi bị cướp đâm đang trong tình trạng hôn mê

Cháu bé 10 tuổi bị tên cướp đâm thủng ruột, mạch treo đang trong tình trạng rất nặng, hôn mê.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hiện bé gái Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2009; trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang được đội ngũ y tế bệnh viện này chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê hồi sức.

Bé Tr. đang trong tình trạng khá nặng do bị đâm 2 nhát vào bụng dẫn đến thủng ruột và mạch treo, hôn mê.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều tối 4-1, một người lạ mặt đã vào tiệm cầm đồ và cũng là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đại Sơn nằm trên QL 49B đoạn qua thôn Kế Sung Thượng (Phú Diên) giả vờ cầm cố tài sản. Lúc này, tại nhà ông Sơn chỉ có bé Tr. (con ông Sơn) ở nhà một mình. Đối tượng này đã ra phía sau bếp nhà ông Sơn lấy một con dao Thái Lan rồi vào phòng khách bất ngờ đâm 2 nhát vào bụng bé Tr., sau đó lấy một điện thoại di động cùng một dây chuyền vàng 18K của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bé gái 10 tuổi bị cướp đâm đang trong tình trạng hôn mê - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp

Ông Sơn kể lại rằng ông rời khỏi nhà vào lúc 14 giờ ngày 4-1 và vợ ông cũng đi có việc vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, khi ông trở về nhà thì thấy con gái gục trên vũng máu, bất tỉnh nên đã gọi báo công an, nhanh chóng đưa con đi cấp cứu. "Bình thường chúng tôi không bao giờ để bé ở nhà một mình. Con tôi chỉ là một đứa trẻ mà sao chúng ra tay tàn độc quá. Nếu như tôi về trễ một chút nữa thì chắc cháu đã chết tại nhà rồi"- ông Sơn nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ án này, vào khoảng 22 giờ ngày 4-1, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Việt (SN 1984; trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên) để điều tra, làm rõ. Ông Sơn nói rằng dù nghi phạm ở cách nhà chừng 2 km nhưng không quen biết và chưa hề gặp.

Đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng

Giả vờ vào cầm đồ, phát hiện nhà chỉ có bé gái 10 tuổi nên nghi phạm đã ra sau nhà bếp lấy một con dao thái đâm 2 nhát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN