Bắt tên cướp điện thoại có tiền án hiếp dâm

Sau khi cướp điện thoại của bà Hương, Kiên đem trả lấy tiền chuộc thì bị công an tóm gọn. Trước đó, thanh niên này có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Bắt tên cướp điện thoại có tiền án hiếp dâm - 1

Võ Trung Kiên có tiền án "hiếp dâm trẻ em"

Ngày 15.11, tin từ Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Võ Trung Kiên (22 tuổi, quê Kiên Giang) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 12.11, bà Lê Thị Hương (42 tuổi, quê Thanh Hóa) đang đi trên đường K4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát thì bị Võ Trung Kiên chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp rồi khống chế, cướp điện thoại di động hiệu Oppo và 97.000 đồng.

Sau khi về nhà, bà Hương gọi điện vào số của mình thì Kiên bắt máy. Bà Hương đề nghị chuộc lại điện thoại và Kiên đồng ý với giá 2,5 triệu đồng. Ngày 15.11, khi Kiên đến lấy tiền thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận đã 2 lần cướp điện thoại và tiền của người đi đường. Kiên có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN