9X cướp điện thoại xong quay lại đòi mật khẩu

Hai 9x đi cướp điện thoại, sau đó quay lại, dùng dao khống chế yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu để mở điện thoại.

9X cướp điện thoại xong quay lại đòi mật khẩu - 1

Chiếc điện thoại Samsung cướp của chị Bùi Thị Lan và mã tấu

Ngày 30.10, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 74 ngày đối với Đinh Oánh Sáng (SN 1999). Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.D.K. (SN 2000) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 28.7, tại đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú) thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân của vụ cướp là chị Bùi Thị Lan (SN 1990, trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), bị hai đối tượng cướp một điện thoại hiệu Samsung.

Điều đáng nói, do điện thoại chị Lan có cài mật khẩu, nên sau khi rời khỏi hiện trường hai đối tượng cướp đã quay đầu xe, dùng dao khống chế yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu.

Vụ việc đã được chị Lan trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của bị hại, qua điều tra xác minh, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt được V.D.K. và Đinh Oanh Sáng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua đấu tranh, K. và Sáng khai nhận thêm, trước đó, vào khoảng 18h ngày 28.7.2016, Sáng mang theo một mã tấu tự chế dài 75 cm, điều khiển xe máy Exciter biển số 93P1-517.57 đến nhà rủ K. đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, cả hai đến khu vực đường D1 thuộc khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú), phát hiện chị Phạm Thị Bé (SN 1990) trong túi quần có lòi ra một chiếc điện thoại di động hiệu Q Nice. K. liền áp sát xe để Sáng giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát về hướng thị xã Đồng Xoài.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi nạn nhân bị cướp tài sản tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhanh chóng ra Công an huyện Đồng Phú trình báo, để cơ quan công an củng cố hồ sơ, truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trâm (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN