Bắt "nữ quái" ở trọ ghép với nhiều sinh viên để trộm

Lợi dụng nhiều nữ sinh viên có nhu cầu ở ghép phòng trọ, Giang tìm đến rồi trộm đồ đi mất.

Công an phương Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng 22 tuổi chuyên giả vờ tìm người ở ghép phòng trọ để trộm cắp.

Đối tượng là Lại Phương Giang (quê Nga Sơn, Thanh Hoá). Giang thường lên mạng Internet tìm thông tin những sinh viên có nhu cầu ở ghép rồi liên hệ đến ở. Ở được vài ngày, Giang lợi dụng sơ hở để trộm đồ. Khi mới gặp, Giang thường tỏ ra sởi lời và là người có tiền.

Một trong các nạn nhân của Giang là chị Phạm Thị Phương (sinh viên quê Hà Tĩnh). Ngày 11/6, Giang mang theo thùng, hộp đựng quần áo cũ đến ở ghép với chị Phương. Khi chị Phương đi tắm, Giang lấy mấy tính Sony Vaio và 2,7 triệu đồng rồi đi mất.

Chị Phương đã thay tên tài khoản trên mạng, đăng tin tìm người ở ghép. Ngày 14/6, Giang tiếp tục lên mạng để lừa tiếp và đã mắc mưu chị Phương. Khi Giang tìm đến đã bị chị Phương và bạn bắt giữ giao cho Công an phường Mai Dịch. Thời điểm đó, Giang vẫn đang mang ví có giấy tờ tuỳ thân của chị Phương. Giang khai mới thực hiện trót lọt 3 vụ.

Qua truy xét, cơ quan công an phát hiện Giang đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN