Băng cướp dùng roi điện, tuýp sắt sa lưới

Bắng nhóm này vừa tấn công một chủ đại lý vé số, cướp 170 triệu đồng cùng 6.000 tờ vé số.

Trưa 8/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Đội CSĐT Công an quận 12 bắt giữ 5 tên cướp trong băng nhóm có 10 tên, chuyên dùng roi điện và ống tuýp sắt để tấn công nạn nhân cướp tài sản trên đường phố.

Băng cướp dùng roi điện, tuýp sắt sa lưới - 1

Lực lượng công an đang bắt một đối tượng trong băng nhóm

Chúng vừa tấn công một chủ đại lý vé số giữa ban ngày, cướp 170 triệu đồng cùng 6.000 tờ vé số.

5 tên cướp vừa sa lưới là Trần Văn Hiệp (SN 1979, ngụ thôn 4, xã Đức mạnh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông), Thôi Việt Hưng (SN 1969, ngụ đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM, tạm trú đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Trần Văn hải (SN 1965, ngụ đường Trần Hưng Đạo B, phường 14, quận 5, TP.HCM), Trần Kim Hùng (SN 1985, ngụ đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM) và Hiệu Ngọc Huyền (ngụ ấp 4, xã Long Điền, huyện Gia Lai, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM). Khám xét khẩn cấp nơi trú ẩn của những tên cướp, công an thu giữ 4 điện thoại di động, 3 xe gắn máy…

Tại Cơ quan CSĐT, 5 tên cướp khai nhận băng nhóm của chúng có tổng cộng 10 tên, hiện 5 tên đang lẩn trốn, Cơ quan CSĐT đang truy lùng những tên còn lại. Băng cướp thừa nhận là chúng đã gây ra nhiều vụ cướp, trong đó có vụ gần đây nhất là vào 14h20 chiều ngày 4/5. Chúng dùng roi điện và ống tuýp sắt tấn công anh N.T.P (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Băng cướp đã theo dõi toàn bộ đường đi lại của nạn nhân hàng ngày, vì anh P là chủ đại lý vé số lớn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hàng ngày anh vẫn đi giao nhận vế số và mang theo một số lượng tiền rất lớn.

Băng cướp dùng roi điện, tuýp sắt sa lưới - 2

Ống tuýp sắt và roi điện bọn cướp dùng để gây án

Theo điều tra ban đầu, khi đó anh P. đang đi đến trước quán cà phê Bảo Quyên, tại khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, thì bị băng cướp tấn công gây thương tích. Các đối tượng cướp chiếc túi bên trong có 170.000.000 đồng, 6.000 tờ vé số (trị giá 60.000.000 đồng) và một số tài sản khác. Sau khi gây án, nạn nhân bị thương, băng cướp mang chiếc túi tẩu thoát.

Cũng theo điều tra truy xét, trong băng cướp có đối tượng Trần Văn Hiệp, đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắk Nông về tội “cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN