Bắt nhiều đối tượng vụ nổ súng ở Tiền Giang

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi nổ súng bắn 3 người bị thương thì Công ra đầu thú, công an đã bắt nhiều đối tượng khác để điều tra.

Chiều 17-11, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt Nguyễn Quốc Khánh (SN 2001), Lê Tiến Lên (SN 1990), Nguyễn Văn Công (SN 1997), Nguyễn Văn Nhớ (SN 1998), Đặng Thành Việt (SN 2001), Bùi Thanh Hiền (SN 1998), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1997; cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Cố gây thương tích". 

Đây là các đối tượng nổ súng làm 3 người bị thương ở Tiền Giang. 

Ngoài ra, công an thu giữ một khẩu súng, ống ngắm, nòng giảm thanh và 23 viên đạn để giám định.

Như đã thông tin, trưa 14-11, một nhóm khoảng 10 người do Công dẫn đầu kéo đến nhà ông Đồng Nguyên Ấn (SN 1986; ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) nói chuyện. Bất ngờ, nhóm thanh niên này nổ súng làm 3 người bị thương. Các nạn nhân gồm: Đồng Nguyên Ấn (SN 1986; ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979; ngụ huyện Châu Thành) và Phan Văn Ngọc Thạch (SN 1987, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, Lương Thị Khánh V. (SN 1989, đã ly dị chồng) đến nhà ông Ấn chơi. Người nhà V. cùng nhóm người nêu trên đến kêu về nhưng V. không về nên đã xảy ra nổ súng.

Nguồn: [Link nguồn]

Truy tìm các đối tượng nổ súng làm 3 người bị thương ở Tiền Giang

Một phụ nữ đến nhà người khác chơi. Người nhà chị này đi cùng nhóm người đến kêu chị không về nên đã xảy ra nổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN