Bắt lô quà valentine “khủng” từ socola không rõ nguồn gốc

Lực lượng cảnh sát và quản lý thị trường vừa phát hiện một lô hàng chứa nhiều gói socola thành phẩm đóng gói bắt mắt phục vụ ngày lễ tình yêu valentine nhưng không rõ nguồn gốc.

Ngày 30.1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với Đội 17 Chi cục quản lý thị trường TP.Hà Nội, Công an quận Long Biên vừa phát hiện một lượng lớn socola  không rõ nguồn gốc chuẩn bị tiêu thụ trong dịp ngày lễ tình yêu valentine 14.2 tới đây.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 30.1, lực lượng liên ngành bất ngờ kiểm tra lô hàng tập kết trước khu nhà CT2, ngõ Hòa Bình 6 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 30 thùng socola thành phẩm và 25 thùng bao bì. Các gói socola  thành phẩm có nhiều hình dạng bắt mắt như hình trái tim.

Tuy nhiên, chủ hàng số hàng trên không xuất trình được giấy tờ hóa chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng để xác minh làm rõ.

Bắt lô quà valentine “khủng” từ socola không rõ nguồn gốc - 1

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra socola đã được đóng gói thành phẩm nhưng không rõ nguồn gốc.

Bắt lô quà valentine “khủng” từ socola không rõ nguồn gốc - 2

Socola  không rõ nguồn gốc được đóng gói bắt mắt chuẩn bị tiêu thụ trong dịp valentine tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN