Bắt khẩn cấp người mẹ nghi sát hại con trai 18 tháng tuổi

Hiện, cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp một phụ nữ nghi đánh con trai 18 tháng tuổi tử vong tại nhà riêng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Sáng 13/5, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 11/5, người nhà phát hiện cháu Nguyễn Đ.K (SN 2018) tử vong tại phòng riêng với nhiều dấu vết bất thường trên người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Hằng bị bắt giữ tại CQĐT

Nguyễn Thị Hằng bị bắt giữ tại CQĐT

Thời điểm này, Nguyễn Thị Hằng khai tại cơ quan điều tra rằng có một đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công mình và cháu K. khi đang ngủ. Tuy nhiên, qua lời khai của những người liên quan, quá trình thu thập chứng cứ công an phát hiện có nhiều dấu hiện bất thường liên quan đến cái chết của cháu K., nên đã bắt khẩn cấp Hằng để làm rõ hành vi “giết người”.

Chính quyền địa phương xã Cương Gián xác nhận, cháu K. là con thứ 3 của chị Nguyễn Thị Hằng. Hiện tại chồng của chị đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bố giết con 4 tuổi: Tờ giấy xét nghiệm ADN và phút nức nở của người bố máu lạnh

Nhận thấy chi tiết bất thường trong cái chết của bé trai 4 tuổi, ban chuyên án đã ngày đêm đấu tranh để lật tẩy thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN