Bắt giữ kẻ đâm chết người trong sòng bạc ở TP HCM

Sự kiện: Tin pháp luật

Do mâu thuẫn trong sòng bạc nên người đàn ông đã dùng dao và kéo đâm hai người khiến một người tử vong còn một người đang hôn mê.

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Chí Thanh (SN 1980, ngụ quận 2) do có hành vi dùng dao đâm 4 người trọng thương tại một sòng bạc ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-3, sau khi nhậu xong, Bùi Chí Thanh cùng Thái Văn Trọng (SN 1988, quê Tiền Giang), Lê Văn Hải (SN 1986, ngụ quận 9) tổ chức đánh bài ăn tiền, mỗi ván 10.000 đồng, tại trại bốc xếp ở xã Long Thới.

Trong lúc chơi bài, Thanh có xích mích nên cãi vã nảy lửa với những người trong nhóm. Bất ngờ, Thanh dùng dao, kéo đâm Trọng và Hải bị thương nặng.

Thấy hỗn chiến, anh Nguyễn Tiến (SN 1995, quê Bắc Ninh) can ngăn cũng bị Thanh dùng thanh sắt đánh bị thương ở tay.

Sau khi xảy ra sự việc, những người gần đó đã đưa Trọng đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Trọng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Hải vẫn còn hôn mê sâu.

Sau khi đâm người ở sòng bạc, Bùi Chí Thanh bỏ trốn và vừa bị trinh sát Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam thanh niên bị đâm chết tại trụ sở UBND xã

Do có mâu thuẫn từ trước, Thanh dùng dao bầu đâm anh Đỏ tại trụ sở UBND xã dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN