Bắt băng trộm chuyên "ăn hàng" táo tợn

Trước khi sa lưới pháp luật, băng trộm táo tợn này đã thực hiện trót lọt 22 vụ trộm cắp tài sản bằng cách đột nhập vào nhà dân khiến không ít người hoang mang.

Chiều ngày 13/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình xác nhận vừa bắt giữ Lê Phúc Ân (SN 1986, ngụ đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) và Lê Anh Tú (SN 1985, ngụ đường Lê Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt những đối tượng còn lại trong băng trộm này và mới bắt giữ Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1988, ngụ đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) để xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra bước đầu, từ khoảng giữa năm 2012 đến tháng 4/2013, Lê Thanh Tú và Lê Phúc Ân cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân trộm xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác bán lấy tiền ăn chơi trác táng. Địa bàn mà chúng hoạt động chủ yếu là quận Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận.

Cứ đến buổi chiều hàng ngày, Tú, Ân cùng các đối tượng đi xe máy lảng vảng quanh các con hẻm để rình “mồi”. Khi phát hiện nhà dân nào đi vắng, hoặc chỉ có người già, trẻ em ở nhà, bọn chúng liền dùng “đồ nghề” bẻ khóa đột nhập vào bên trong lấy nhiều tài sản có giá trị như: két sắt, xe máy, dây chuyền vàng... rồi nhanh chóng mang đi tiêu thụ.

Bắt băng trộm chuyên "ăn hàng" táo tợn - 1

Hai đối tượng trong băng nhóm bị bắt tại cơ quan điều tra

Sau nhiều phi vụ “ăn hàng” thành công và tránh được sự truy bắt của lực lượng công an, vào ngày 14/4/2013, Tú và Ân cùng đồng bọn bẻ khóa, đột nhập vào nhà số 47/4 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận lấy trộm một xe máy hiệu Vespa biển số: 52S5 – 8257 cùng chiếc laptop hiệu HP của chị L.K.Y (SN 1978, chủ nhà) tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo của nhiều người dân về băng nhóm trộm cắp liều lĩnh, Công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được tên Lê Phúc Ân, Lê Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Thanh. Tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 22 vụ trộm cắp tài sản. Mới đây chúng đang lên kế hoạch đột nhập vào nhà khác thì bị công an tóm gọn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt những tên còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN