"Hiệp sĩ” bắt 2 vụ trộm lúc rạng sáng

Sau khi bắt được 1 đối tượng trộm vào lúc rạng sáng, trên đường về nhà, các “hiệp sĩ” nhận được cuộc gọi của người dân báo tin nhà vừa bị trộm cạy cửa lấy chiếc tivi. Không quản ngại trời mưa, các “hiệp sĩ” lại lên đường truy lùng tội phạm.

Ngày 13/5, Công an huyện Bến Cát và TP Thủ Dầu Một - Bình Dương đã tiếp nhận hồ sơ cùng các đối tượng 2 vụ trộm trên địa bàn do công an xã và phường chuyển giao để tiếp tục điều tra.

Trước đó, trong lúc đi tuần tra trên đại lộ Bình Dương thuộc TP Thủ Dầu Một, lúc 3h ngày 12/5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Hồ Duy Tân, Thạch Đạt phát hiện 1 thanh niên chở lỉnh kỉnh loa, ampli… chạy với tốc độ cao.

"Hiệp sĩ” bắt 2 vụ trộm lúc rạng sáng - 1

Kẻ trộm ampli, loa... bị "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt giữ trong đêm

Thấy khả nghi, nhóm “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Khi đến địa bàn phường Hiệp An, các “hiệp sĩ” ép được xe thanh niên này giao cho công an phường.

Tại đây, người bị bắt khai tên Nguyễn Đắc Chiến (SN 1985, tạm trú quận 12 – TPHCM) vừa trộm số đồ điện tử trên tại một nhà dân ở huyện Phú Giáo.

* Sau khi bàn giao kẻ trộm cho công an, trên đường về nhà, nhóm "hiệp sĩ” tiếp tục nhận được cuộc gọi của ông Lê Mạnh Bình (SN 1972, ngụ ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát - Bình Dương) báo tin nhà vừa bị trộm lấy đi 1 tivi 46 inch.

"Hiệp sĩ” bắt 2 vụ trộm lúc rạng sáng - 2

2 tên trộm tivi (giữa) bị "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) và đồng đội Hồ Duy Tân (bìa phải) tóm gọn cùng tang vật và phương tiện đi gây án.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội tiếp tục rảo quanh các tuyến đường của TP. Đến 8 giờ cùng ngày khi đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Thủ Dầu Một), các "hiệp sĩ" phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy biển số 37S2 - 2211 chở theo 1 tivi như ông Bình mô tả nên tăng tốc đuổi theo.

Đến Đại lộ Bình Dương, “hiệp sĩ” Thanh Hải ép được xe, tên ngồi sau nhảy xuống chạy bộ thì bị “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân, Thạch Đạt đuổi theo khống chế.

Tại công an xã An Tây, 2 tên trộm khai là Phạm Xuân Nam (SN 1990) và Nguyễn Bá Lộc (SN 1992), cùng tạm trú thị xã Dĩ An - Bình Dương. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN