Mật phục, bắt cả băng trộm trong siêu thị

Nhận được phản ánh của lãnh đạo siêu thị Big C Bình Dương về việc liên tục bị mất trộm hàng hóa có giá trị, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành mật phục bắt bọn trộm.

10h ngày 5/5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Hồ Duy Tân, Thạch Đạt phối hợp với các “hiệp sĩ” Huỳnh Thanh Hải, Trần Hữu Hải và Ngô Trung Thành thuộc CLB PCTP phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) tổ chức mật phục tại siêu thị Big C. Đến 12h cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện 1 nhóm 7 người (1 nam, 6 nữ) từ 1 xe taxi bước xuống đi vào siêu thị.

Mật phục, bắt cả băng trộm trong siêu thị - 1

Băng trộm hàng trong siêu thị bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (đứng) cùng đồng đội tóm gọn vào đầu giờ chiều 5/5.

Đến 14h cùng ngày, 6 phụ nữ cùng người đàn ông nêu trên từ siêu thị đi ra, bụng của 6 đối tượng nữ bỗng dưng "to" lên như có bầu so với trước khi bước vào. Các “hiệp sĩ” bí mật bám theo đến 1 con hẻm gần siêu thị. Khi 6 “bà bầu” vừa móc từ trong bụng ra nhiều quần áo, muỗng, sữa…, lập tức các “hiệp sĩ” ập vào khống chế cả 7 đối tượng, đưa về công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) cùng tang vật.

Nhóm trộm trên gồm: Vũ Thị Hợp (SN 1956), Nguyễn Thị Mỹ (SN 1972), Nguyễn Thị Hương (SN 1972), Nguyễn Thị Phương (SN 1967, cả 4 cùng quê TP Hải Phòng), Hồ Thị Hương (SN 1956), Đoàn Thị Tâm (SN 1967) và Nguyễn Hữu Minh (SN 1978, cả 3 cùng quê Vĩnh Phúc). Theo kết quả kiểm tra các mặt hàng bị trộm rên có tổng giá trị trên 10 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN