Bắt băng bụi đời giết người, cướp xe ôm

Băng bụi đời khai nhận đã dùng dao lê gây ra 2 vụ cướp xe ôm làm chết một người nhưng CQĐT nhận định chúng còn gây ra nhiều vụ khác nên đã mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ “Đâm hai bác tài cướp 2 xe máy” - Báo Người Lao Động Online đã thông tin, ngày 1/7, Công an quận Bình Tân đã bàn giao 4 đối tượng gây ra vụ cướp cho Công an TP HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Bốn đối tượng gây án gồm: Hà Văn Lưu (SN 1995, quê Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (SN 1991, quê Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (SN 1996, quê Bắc Cạn) và Lê Tuấn Anh (SN 1988, quê Long An).

Bắt băng bụi đời giết người, cướp xe ôm - 1

Đối tượng Lê Tuấn Anh

Bắt băng bụi đời giết người, cướp xe ôm - 2

Phan Văn Thắng

Bắt băng bụi đời giết người, cướp xe ôm - 3

Từ lời khai của Hà Văn Lưu, công an tóm cả băng

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận là bụi đời sống lang thang tại Công viên Phú Lâm, quận 6. Do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm rủ nhau đi cướp xe của những người hành nghề xe ôm.

Khoảng 3h sáng 23/5, cả bọn đến chung cư 312, đường Lạc Long Quân, quận 11 kêu anh Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ quận 11) và ông Võ Văn Nhơn (SN 1958, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) chở từ Đầm Sen về quận Tân Phú.

Khi đến đường Đỗ Thừa Luông (phường Tân Quý, quận Tân Phú), các đối tượng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp khiến anh Lộc tử vong, ông Nhơn bị thương nặng. Sau khi gây án, chúng cướp 2 xe máy tẩu thoát.

Bắt băng bụi đời giết người, cướp xe ôm - 4

Hiện trường vụ giết anh Võ Tấn Lộc cướp xe.

Cả bọn mang xe lên quận 12 bán cho một đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian CQĐT đang truy lùng gắt gao thì Thắng, Nguyên và Tuấn Anh bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội. Lưu ở ngoài đang định tiếp tục gây án thì bị công an bắt. Từ lời khai của Lưu, CQĐT đã đến trung tâm bảo trợ xã hội bắt các đối tượng còn lại.

Bước đầu, băng nhóm 4 tên khai nhận gây ra 2 vụ giết người, cướp xe làm chết anh Võ Tấn Lộc. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định có khả năng chúng còn gây ra nhiều vụ khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN