Bắt 10 "chân rết" trong đường dây ma túy xuyên quốc gia của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Sự kiện: Tin nóng

Ban chuyên án đã ập đến nhiều địa điểm, chủ yếu là căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM và bắt giữ thêm 10 đối tượng cùng lượng lớn ma túy liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc (áo xanh) bị bắt giữ trong đêm 18/7.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc (áo xanh) bị bắt giữ trong đêm 18/7.

Tối 1/8, thông tin từ Bộ Tư lệnh Biên phòng (BP) cho biết, Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh BP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ thêm 10 đối tượng trong chuyên án A720.p về đường dây ma túy xuyên quốc gia do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.

Theo đó, khoảng 19h tối 30/7, Ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm, chủ yếu là những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM.

Quá trình khám xét số nhà K25 Camellia Garden, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Hồng Vũ (SN 1987, tại ấp Tư Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, trú tại khóm 1, thị trấn Trần Văn thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Ngoài ra, Ban chuyên án còn phát hiện, thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, tổng trọng lượng khoảng 63kg.

 Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng đá Granite chờ xuất khẩu có chứa ma túy trong đêm 18/7.

 Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng đá Granite chờ xuất khẩu có chứa ma túy trong đêm 18/7.

Cùng lúc tại phòng 602, chung cư Mizuki Flora có địa chỉ tại đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ban chuyên án cũng tạm giữ 3 đối tượng là Lê Thị Thu Hà (SN 1995, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, trú tại số 15 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, trú tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Tiếp đó, tại phòng 520, chung cư Mizuki Park, đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng chức năng cũng tạm giữ Lê Thành Luân (SN 1991, trú tại số 81 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, trú tại ấp Mỹ Chung, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Tại nhiều địa điểm khác, Ban chuyên án đã tạm giữ thêm 3 đối tượng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là "chân rết" liên quan trực tiếp đến lô hàng đá Granite, ma túy được cất giấu trong lô hàng để xuất khẩu.

Trước đó, khoảng 23h30 tối 18/7, Ban chuyên án đã phát hiện lượng lớn ma túy được ngụy trang trong lô đá Granite chờ xuất khẩu theo đường biển ở TP.HCM và bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 2 người quốc tịch Trung Quốc.

Người cầm đầu đường dây ma túy "khủng" này là một cựu cảnh sát Hàn Quốc với kinh nghiệm 20 năm trong ngành. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng du lịch để chỉ đạo, điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Kể chuyện trinh sát phá án nhóm ma túy Hàn Quốc

Ròng rã hàng tháng trời, các trinh sát không rời mắt nhóm tội phạm và bất ngờ vì nơi đóng hàng ma túy là ở quán cà phê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN