Băng cướp chuyên gây án bằng tuýp sắt

Hàng loạt vụ cướp dã man chúng thực hiện bằng cách dùng túyp sắt đập ngang mặt nạn nhân.

Trong tháng 6/2012, trên địa bàn các tuyến quốc lộ, khu công nghiệp (KCN) thuộc địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và một số vùng lân cận liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Các nạn nhân bị một băng nhóm sử dụng xe máy đi từ hai đến năm đối tượng đuổi theo chặn đường dùng tuýp sắt đánh cướp tài sản như xe máy, điện thoại, đồ trang sức và tiền. Bọn cướp ra tay rất dã man, khi chặn xe chúng dùng tuýp sắt đánh phủ đầu, mặc dù nạn nhân không hề có thái độ chống cự. Mục đích của chúng là đánh lừa người đi đường như là vụ thanh toán, đánh nhau.

Có trường hợp nạn nhân đang điều khiển xe máy trên đường, chúng liền dùng tuýp sắt đánh ngang mặt khiến nạn nhân té ngã bị thương nặng. Điển hình là vụ cướp hết sức dã man xảy ra vào ngày 28/6 tại dốc 47 trên QL51 (thuộc địa bàn xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) gây căm phẫn trong dư luận. Do con gái bị bệnh thận nên mỗi tuần anh Trần Cẩm Tú (SN 1969, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phải bỏ ra ba ngày để chở con gái đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chạy thận nhân tạo. Khoảng 4 giờ sáng, anh Tú chở con đến dốc 47 bất ngờ bị bọn cướp sử dụng 2 xe máy đuổi theo dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt khiến hai cha con ngã xe, anh Tú bị thương nặng. Bọn cướp lấy đi chiếc xe máy là phương tiện hàng ngày anh Tú sử dụng đưa con đi trị bệnh. Trước đó, vào 21 giờ ngày 13/6, chị Huỳnh Ngọc Nữ (SN 1982) đang ngồi trên xe máy đợi người thân đi làm về ở KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa cũng bị một băng nhóm dùng tuýp sắt đánh bị thương nặng, cướp 1 xe máy, 100 USD và 1,7 triệu đồng bỏ trong cốp xe.

Ngoài hai vụ cướp trên, tại địa bàn TP.Biên Hòa cũng xảy ra những vụ cướp với mật độ ngày một dày đặc cùng thủ đoạn. Trong lúc lực lượng công an đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy lùng băng cướp thì lúc 7 giờ ngày 5/7/2012, chị Trần Thị Kim Dung (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang dừng xe nghe điện thoại ở đường số 3, KCN Tam Phước bất ngờ bị hai đối tượng đến đánh vào mặt rồi cướp xe máy tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một người đi đường tên Tiến liền phóng xe đuổi theo bọn cướp. Do bị đuổi quá rát, một tên cướp đã té ngã rồi bỏ chạy vào khu vườn tràm lẩn trốn. Anh Tiến đã dũng cảm xông vào vườn tràm vật lộn với tên cướp và đã bắt được hắn giao công an. Tên cướp khai nhận là Nguyễn Đức Cường (SN 1983, ngụ xóm Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Hai ngày sau, biết không thể trốn thoát, gã đồng bọn đi chung là Lê Tuấn Anh (SN 1984, ngụ ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã đến Công an xã Tam Phước xin đầu thú.

Tuấn Anh và Cường đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hai vụ cướp trên và hơn 10 vụ cướp khác có thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa kêu gọi các đối tượng gồm: Hữu, Sơn, Quyết nên sớm ra đầu thú. Ai từng là nạn nhân của những vụ cướp có thủ đoạn như trên, vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa, hoặc gọi qua số điện thoại 0613.825098 gặp ĐTV Ngô Minh Việt để cung cấp thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN