Án tử cho "yêu râu xanh" gây án với xác chết

Sau khi sát hại cô gái, Minh đưa xe máy của nạn nhân ra xa hiện trường rồi quay lại hiếp dâm thi thể.

Sáng 16/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trần Đức Minh (20 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do bị chị Trần Thị Diễm K. (28 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải) nhắn tin đòi nợ 700.000 đồng nên Minh nảy ý định giết chị K. để quỵt nợ. Tối 14/10/2013, Minh gọi điện cho chị K. hẹn ra quán cà phê để trả tiền. Đã có ý định từ trước nên Minh chủ động “đón lõng” chị K. trên đường tới quán, đoạn vắng người qua lại.

Án tử cho "yêu râu xanh" gây án với xác chết - 1

Bị cáo Trần Đức Minh tại phiên xét xử lưu động.

Khi chị K. vừa lấy tiền xong, quay xe ra định ra về, Minh lao đến dùng tay kẹp cổ, vật ngã chị xuống đất rồi bóp cổ. Sau một hồi vật lộn, Minh dùng tay đập đầu chị xuống đất cho đến khi chị K. ngất xỉu. Sau đó, Minh đưa xe máy của nạn nhân ra xa hiện trường rồi quay lại hiếp dâm nạn nhân. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Minh đưa xe về nhà cất giấu rồi quay lại tháo nữ trang trên người nạn nhân và kéo thi thể ra xa hiện trường, giấu trong bụi rậm.

Đến ngày 16/10/2013, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN