Án tử cho tên cướp giết người, đốt xác

Ngày 19/9, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Tuyến mức án tử hình về tội giết người; 6 năm tù về tội cướp tài sản, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 5/3/2013, sau khi nhậu xong, Nguyễn Vũ Tuyến (27 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đến một chòi vịt nằm suy nghĩ kiếm tiền để đi làm ăn xa.

Lúc này, Tuyến nghĩ đến bà Nguyễn Thị Lý (ở cùng xóm) đang sống một mình, nhà ở sau nghĩa trang, xung quanh vắng người. Đến 18h cùng ngày, Tuyến lấy con dao ở chòi giữ vịt đến nhà bà Lý, chém nhiều nhát vào đầu, vai, ngực khiến bà này gục tại chỗ.

Tưởng bà Lý đã chết, Tuyến đi xuống nhà sau kiếm nước uống. Lúc này, bà Lý vùng dậy chạy được một đoạn ngắn thì gục hẳn. Tuyến kéo xác nạn nhân đặt ở sau nhà, rồi lục tìm tiền, vàng nhưng không tìm được. Tuyến sợ bị phát hiện nên nảy sinh ý định đốt xác bà Lý. Gã lấy quần áo, mùng, mền chất xung quanh xác nạn nhân rồi đốt. Sau đó, Tuyến vòng ra cửa sau, trèo qua hàng rào nghĩa trang liệt sĩ để về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau hơn 1 tháng gây án, ngày 11/4/2013, Tuyến bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài mức án vừa tuyên, HĐXX tuyên buộc bị cáo Tuyến bồi thường 256 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN