Án chung thân cho kẻ giết người tình sau khi quan hệ

Sợ vợ con biết chuyện ngoại tình, Chính chích điện người tình đến chết sau khi quan hệ.

Chiều 9/9, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Cao Văn Chính (59 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cao Văn Chính là hung thủ đã giết người tình rồi bỏ vào bao bố, vứt xác ven đường gây chấn động tỉnh Tiền Giang vào cuối năm 2013. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhị (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Theo cáo trạng, do có tình cảm từ 8 năm trước nên tối 20/9/2013, Chính rủ người tình đến nhà mình chơi. Sau đó, chị Nhị xin 10 triệu đồng nhưng Chính nói chưa có tiền nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Do lo sợ hàng xóm và vợ con biết chuyện, Chính dùng cây tre nối một sợi dây điện rồi cắm vào ổ điện, đầu kia nối với một mũi chĩa dí vào người làm chị Nhị bị điện giật chết.

Sau đó Chính bỏ xác chị Nhị vào bao, chở đi phi tang. Trên đường đi, xác chị Nhị bị rơi xuống kênh nên Chính bỏ luôn đó. Hai ngày sau, người dân phát hiện nên báo công an.

Sau khi vứt xác chị Nhị, Chính lấy dây chuyền, điện thoại tiền của người yêu. Ngoài ra, Chính tháo rời phụ tùng xe gắn máy của chị Nhị ra rồi vứt xuống kênh; riêng biển số xe, ví của nạn nhân hung thủ chôn sau nhà nhằm phi tang chứng cứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN