5 côn đồ bị dân đánh trọng thương

Những kẻ côn đồ mang dao vào nhà dân đòi nợ, chém người nên bị người dân địa phương khống chế và đánh trọng thương.

Nguồn tin từ CA huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trưa 24/2, 7 đối tượng thuộc hàng có “số má” trú tại xã Hà Ninh và Hà Bình, huyện Hà Trung thuê hai xe taxi mang theo hung khí chạy lên nhà ông Nguyễn Văn Vân (trú xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc) đòi nợ.

Con trai ông Vân tên Nguyễn Văn Huy có vay mượn hơn 10 triệu đồng của một người tên Th trú tại thị trấn Hà Trung. Khi những tên côn đồ này vào gia đình ông Vân thì Huy không có nhà, những đối tượng này dọa bắt vợ con của Huy làm “con tin” đòi nợ.

Khi ông Vân đuổi các tên côn đồ ra khỏi nhà thì bị một tên vung dao chém. Ông Vân kêu cứu, người dân kéo đến đánh 5 đối tượng bị thương nặng, 2 đối tượng trốn thoát.

Ngoài ra, người dân còn đốt cháy 2 chiếc xe taxi do nhóm côn đồ thuê chở đi đòi nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lao Động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN