5 án tử cho vụ mua bán heroin tại Sơn La

Từ ngày 4 đến 14/12, tại Sơn La, TAND tỉnh Sơn La tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Mạnh Thùy cùng đồng bọn mua bán trái phép 110 bánh heroin. Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 án tử hình, 6 án tù chung thân và nhiều án tù giam 15-20 năm đối với 23 bị cáo.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài, có sự tham gia của nhiều đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau. Các đối tượng đã thiết lập nhiều đường dây mua bán ma túy ở các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2006 đến tháng 4/2011, các đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây, tổ chức mua bán trái phép 110 bánh heroin (tương đương 37.400 gam) và 80 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng và 9.800 USD. Trong đó bị cáo Đoàn Mạnh Thùy (SN 1974, trú tại tiểu khu S89, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) là người khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác tham gia.

Đoàn Mạnh Thùy cùng các bị cáo khác 32 lần mua bán trái phép 59 bánh heroin. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác trong đường dây này đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn như: Nguyễn Thị Biển, 26 lần trực tiếp mua bán trái phép 58 bánh heroin; Nguyễn Trung Mạnh, 26 lần mua bán trái phép 32 bánh heroin; Nguyễn Xuân Nguyên mua bán trái phép 39 bánh heroin…

Từ vụ bắt giữ Nguyễn Trung Mạnh (SN 1980, trú tại tiểu khu S89, thị trấn Nông trường Mộc Châu) vận chuyển trái phép 4 bánh heroin trên xe khách ngày 22/4/2011 tại trạm kiểm dịch thuộc bản Săn Cài (xã Lóng Luông, Mộc Châu), Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã lập chuyên án, tiến hành điều tra đường dây này.

Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố thêm 27 bị can và đưa ra xét xử về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 194, Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra đã khởi tố 28 bị can tại 8 tỉnh, thành phố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó đã bắt 23 bị can, 5 bị can khác đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt án tử hình đối với các bị cáo Đoàn Mạnh Thùy, Nguyễn Thị Biển, Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Xuân Nguyên và Nguyễn Thị Hà; tù chung thân đối với Nguyễn Tuấn Anh, Trịnh Văn Thư, Nguyễn Bá Đồi, Cao Văn Tuấn, Trần Thị Tý, Trần Văn Cường. Ngoài ra, 12 án tù giam với mức phạt từ 15-20 năm đã được áp dụng với các bị cáo còn lại.

Bị tử hình sau 8 năm trốn truy nã

Ngày 14/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Xin (36 tuổi, trú xóm 7, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2001-2004, Nguyễn Trọng Xin tham gia vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam cho Trần Văn Hợi (quê xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) với số lượng mua bán là 5.400 gam heroin.

Năm 2005, Trần Văn Hợi bị bắt giữ và bị kết án tử hình vì tội mua bán trái phép 934 bánh heroin. Khi Hợi bị bắt thì Xin bỏ trốn sang Lào, bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 3/7/2012, Xin trở về quê thăm vợ con thì bị ba tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên ập vào bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Khánh (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN