3 thiếu niên bất ngờ bị chém gục trong quán trà sữa

Ngày 2/4, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm thanh-thiếu niên có liên quan đến vụ tấn công 3 thiếu niên trong quán trà sữa làm 2 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

3 thiếu niên bất ngờ bị chém gục trong quán trà sữa - 1

Ảnh minh họa.

Các nạn nhân bị tấn công gồm: Trương Huỳnh Nhật Q (quê An Giang, ngụ quận Bình Thạnh), Dương Quốc D (ngụ quận Gò Vấp) và Chung Tấn P (ngụ quận Bình Thạnh), cả 3 đều cùng 16 tuổi).

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/3, nhóm của Nhật Q ngồi chơi tại quán trà sữa ở đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh. Trong lúc trò chuyện, nhóm Q bị một nhóm thiếu niên khác xông vào dùng dao, mã tấu tự chế chém liên tiếp khiến cả 3 người trong nhóm Q bị thương. Gây án xong, nhóm thanh niên trên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Trương Huỳnh Nhật Q bị thương ở ngực, Dương Quốc D bị thương nặng với 1 nhát đâm sau lung thấu phổi và 1 vết thương ở đầu, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Riêng Chung Tấn P bị thương nhẹ.

Từ thông tin các nhân chứng, nạn nhân cung cấp, Công an quận Bình Thạnh bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên gây án là thiếu niên tên Phúc (chưa rõ lai lịch).

Được biết, trước đó giữa nạn nhân Q và Phúc có mâu thuẫn trên mạng facebook. Thiếu niên Phúc từng hăm dọa Q nhiều lần.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

4 nhân viên điện lực bị truy sát khi kiểm tra đồng hồ

Bị tấn công khi kiểm tra đồng hồ điện, 4 nhân viên điện lực ở Sài Gòn phải nhập viện cấp cứu nhưng vẫn bị nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Châu (Infonet)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN