3 thanh niên khiến gái bán dâm ở Bình Dương lo sợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh gái mại dâm để đòi tiền bảo kê.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 11/6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng bạo lực, đe doạ cưỡng đoạt tài sản của gái bán dâm.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Hà (SN  1990; Lê Văn Tư (SN 1995), Vi Văn Thành (SN 1993; cùng quê tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Phước Giào, (SN 1989, quê tỉnh An Giang).

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều nghiện ma tuý, không có việc làm. Để có tiền chơi ma tuý, cả nhóm rủ nhau đến các khu vực có gái bán dâm để đe doạ đánh, đòi tiền “bảo kê” với giá 2 triệu đồng/tuần.

Do không thu được tiền “bảo kê” nên khoảng 22h ngày 3/6, các đối tượng Hà, Thành, Giào điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đến trước căn ki ốt thuộc khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao đuổi đánh một số gái bán dâm tại đây gây thương tích.

Do lo sợ nên ngày 5/6, chị L. cùng nhóm gái bán dâm trên đã đưa 1,5 triệu đồng cho đối tượng Tư. Số tiền này Tư chia cho Hà, Thành mỗi người 200.000 đồng, còn lại Tư sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng chục bảo kê và nữ tiếp viên quán hát tụ tập bay lắc tại khách sạn

Cơ quan công an đã kiểm tra khách sạn và phát hiện hàng chục đối tượng là bảo kê và nữ tiếp viên quán hát tụ tập bay lắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN