3 người bị chém vì hát karaoke gây ồn ào ở Bình Chánh

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhóm thanh niên cầm theo hung khí tìm đến, chém 3 người vì lý do tụ tập ăn uống, hát karaoke gây ồn ào.

Ngày 25-1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ truy xét vụ việc anh P.Q.T (25 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng bạn và bố ruột bị chém thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 tối 22-1, anh T. cùng 3 người khác ăn nhậu và hát karaoke tại nhà thì một nhóm 4 người cầm hung khí tìm đến.

Nhóm này nói rằng việc hát karaoke gây ồn ào, gây ức chế cho hàng xóm rồi chém anh T. và 1 người bạn. Thấy con trai bị chém, bố anh T chạy tới can ngăn cũng bị dính đòn.

Công an huyện Bình Chánh sau đó vào cuộc điều tra xác định được nghi phạm, tuy nhiên người này đã bỏ trốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị yêu cầu ngừng hát karaoke, côn đồ vác súng truy sát hàng xóm

Tổ chức ăn nhậu và hát karaoke ở phòng trọ, khi bị nhắc nhở liền rút súng tự chế bắn người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN