12 năm tù cho kẻ xâm hại cháu gái 4 tuổi

Dù cháu bé là họ hàng của mình và mới 4 tuổi nhưng đối tượng vẫn lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân để xâm hại tình dục.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Thế Linh (SN 1983, ở Phú Xuyên, Hà Nội) án 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điểm e, Khoản 3, Điều 142 BLHS (phạm tội với người dưới 10 tuổi).

Theo truy tố, một buổi tối trong tháng 4/2018, Linh đang ngồi xem tivi ở nhà cùng 2 con của mình liền thấy cháu L (SN 2014) sang chơi. Cháu L có họ hàng xa, gọi Linh bằng bác. Tuy vậy, đối tượng vẫn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé và đã bế nạn nhân vào bếp, xâm hại bằng cách giao cấu.

Ngày 18/4/2018, mẹ cháu L tắm cho con gái và phát hiện cháu bé bị đau tại bộ phận sinh dục. Cô giáo L cũng cho biết, em có biểu hiện bất thường khi đi đến lớp. Vì vậy, gia đình L đã đến gặp, nói chuyện cho gia đình bị cáo Linh biết.

Ngày 23/4/2018, Linh cùng gia đình sang nhà cháu L nhận lỗi và viết bản tường trình sự việc. Do không được tha thứ nên 2 hôm sau, bị cáo này lại cùng họ hàng đến nhà cháu L.

Tại đây, Linh quỳ xuống xin lỗi, mong được bỏ qua để nuôi con nhỏ. Bố mẹ cháu L không chấp nhận và đã chửi bới, xông vào đánh Linh nhưng không gây thương tích. Ngày 26/4/2018, bị cáo này đến Công an huyện Phú Xuyên đầu thú.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

”Yêu râu xanh” hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ lĩnh án

Nguyễn Trọng Trình quanh co không thừa nhận hành vi nhưng HĐXX đánh giá đủ căn cứ xác định đối tượng “Hiếp dâm người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN