"Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ lĩnh án

Nguyễn Trọng Trình quanh co không thừa nhận hành vi nhưng HĐXX đánh giá đủ căn cứ xác định đối tượng "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và đưa ra hình phạt.

Nguyễn Trọng Trình nhận mức án chung thân cho hành vi đồi bại của mình.

Nguyễn Trọng Trình nhận mức án chung thân cho hành vi đồi bại của mình.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử kín vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại địa bàn huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội khiến dư luận chấn động hồi đầu năm 2019.

Bị cáo được đưa ra xét xử là Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), hành nghề bán thịt lợn. Nạn nhân của vụ việc là cháu Mai (SN 2009, trú huyện Chương Mỹ - tên nhân vật đã được thay đổi).

Theo cáo trạng, Khoảng 10h30 ngày 24/2, sau khi bán thịt xong, Trình đi xe máy từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) và đi theo đường Tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đi đến đoạn đường gần khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu Mai đang đi bộ một mình trên lề đường.

Trình thấy xung quanh vắng người, cháu Mai lại không có người lớn đi kèm nên nảy sinh ý định xâm hại.

Trình giả làm người quen của bố cháu Mai, bảo cháu Mai lên xe máy để y chở về. Sau đó, Trình đã đưa cháu Mai đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ). Tại đây, Trình bóp miệng, bẻ tay cháu Mai và thực hiện hành vi xâm hại cháu bé.

Khi thấy cháu Mai bị thương tích vùng mặt, tay, vùng kín và la khóc, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã để mặc cháu Mai tại vườn chuối rồi lấy xe máy bỏ về.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án và quá trình tranh tụnh tại tòa, chiều 10/9, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã đưa ra bản án đối với Nguyễn Trọng Trình.

Theo đó, HĐXX đánh giá, đủ căn cứ xác định Nguyễn Trọng Trình phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo hết sức dã man và quyết liệt, dùng thủ đoạn côn đồ để đạt được mục đích. Bị cáo từng phạm tội nghiêm trọng về tội Cướp tài sản, mới được xóa án tích chưa đầy một năm. Tại tòa, Trình không thừa nhận hành vi, quanh co nên tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt cao nhất, cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe.

"Hành vi của bị cáo gây tâm lý sang chấn nặng cho bị hại. Bị hại run sợ khi nhớ lại sự việc xảy ra, không thích làm những việc trước đây mà cháu thích.

Việc làm của Trình khiến cháu bé bị ảnh hưởng trong nhiều năm sắp tới...", vị Chủ toạ phiên tòa nói.

Kết thúc phiên xét xử, chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Trình phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" mức phạt tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 400 triệu đồng.

Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi: Bị cáo chối tội và lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Sáng nay (10/9), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Trọng Trình (kẻ bị cáo buộc hiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Đức Sơn ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN