TikToker Việt háo hức xem cá mập bơi lạc ở Busan

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Sau khi chứng kiến tận mắt cá mập 'Bukhangi' nổi tiếng, Thảo Nguyễn nói có chút lưu luyến, song mong con vật được đưa trở lại biển an toàn.

Thảo Nguyễn - TikToker có 20 năm sống tại Busan, chia sẻ với Ngôi Sao rằng cô biết đến sự xuất hiện của cá mập qua truyền hình Hàn Quốc và không nghĩ đây là chuyện quá đặc biệt. "Tôi cứ nghĩ chắc chỉ là một chú cá mập như ở các thủy cung thôi, có gì đặc biệt đâu", cô kể.

Tuy nhiên, khi biết hơn 600.000 lượt người đã tìm đến Bắc Cảng để xem cá mập, cô thấy tò mò và quyết định đến tận nơi vào ngày 30/9. "Đến rồi mới hiểu sức hút ấy. Một chú cá mập hoang dã bơi ngay trong con kênh giữa thành phố, còn mọi người đứng dõi theo từng chút chuyển động", chủ kênh Tiktok Khám phá Busan chia sẻ.

Đám đông hò reo khi thấy cá mập "Bukhangi" xuất hiện. Video: Thảo Nguyễn

Thảo kể mỗi khi cá mập xuất hiện dưới làn nước, đám đông lại đồng loạt reo lên "Bukangi" đầy hào hứng. Cô cho biết nhiều người xem sự xuất hiện của cá mập như một điều may mắn, thậm chí lưu luyến và mong nó ở lại với thành phố lâu hơn. "Mình cũng thấy thương, nhưng vẫn mong em được trở về biển an toàn", Thảo cho hay.

Theo Yonhap News đưa tin, con cá mập đồng (bronze whaler) được ước tính dài 3 - 4 mét được phát hiện lần đầu trong con kênh ở Bắc Cảng, thành phố Busan hôm 18/9. Tờ Reuters cho biết sự xuất hiện của con cá mập này đã thu hút khoảng 600.000 người đến Bắc Cảng trong hai tuần kể từ khi được phát hiện ngày 18/9. Riêng trong 4 ngày nghỉ Chuseok, khoảng 480.000 người đã đến công viên ven biển để xem cá mập, trong khi khu vực này thông thường chỉ có khoảng 2.000 khách vào mỗi ngày cuối tuần.

Người dân tập trung xem cá mập hôm 20/9. Ảnh: Yonhap

Người dân tập trung xem cá mập hôm 20/9. Ảnh: Yonhap

AP miêu tả con cá mập đã vô tình trở thành "local mascot" và một hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút cả người dân lẫn khách du lịch. Doanh số kem que hình cá mập tại các cửa hàng tiện lợi gần đó tăng gần 30%. Một số hàng quán cũng 'ăn theo' sức hút, làm bánh mì hình cá mập.

Trước khi cá mập được đưa trở lại biển, hôm 30/9, thị trưởng Busan Chun Jae-soo cảm ơn con vật vì đã giúp thành phố có được hiệu ứng quảng bá mà nếu thực hiện theo cách thông thường có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ won (hàng tỷ USD). Để ghi nhận đóng góp này, cá mập được đặt biệt danh "Bukhangi" đã được bầu làm đại sứ quan hệ công chúng danh dự của thành phố, với tỷ lệ ủng hộ lên tới 91% trong cuộc bầu chọn có 8.000 người tham gia.

"Bukhangi" được cơ quan chức năng Hàn Quốc xác định sơ bộ là cá mập đồng (bronze whaler). Đây là loài cá mập lớn thuộc họ Carcharhinidae, phân bố ở các vùng biển ôn đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Chúng thường sống ở vùng nước ven bờ, cửa sông, vịnh và có thể bơi vào những khu vực nước tương đối nông để kiếm ăn. Cá trưởng thành có thể dài hơn 3 m, thân hình thuôn dài với phần lưng mang màu đồng hoặc nâu xám đặc trưng.

Con cá mập bronze whaler xuất hiện tại kênh Bắc Cảng được ước tính dài khoảng 3 - 4 m.

Con cá mập bronze whaler xuất hiện tại kênh Bắc Cảng được ước tính dài khoảng 3 - 4 m.

Bronze whaler chủ yếu ăn cá, mực và các loài động vật biển khác. Loài này có thể tiếp cận con người khi ở vùng nước ven bờ, nhưng các vụ tấn công người được ghi nhận tương đối hiếm.

Các tàu cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 29/9 đã thử phun nước để hướng cá mập trở lại biển, nhưng con vật bơi tránh khỏi những luồng nước. Giới chức dự kiến sẽ dùng lưới để tìm cách đưa cá mập ra khỏi kênh vào ngày 2/10.

Du khách Trung Quốc tố bị sư tử con cắn khi trải nghiệm tại quán cà phê ở Phuket, khiến giới chức Thái Lan vào cuộc kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN