Mẹo tạo hình trái cây xinh xắn dụ bé cùng ăn

Sự kiện: Mẹo vặt nấu ăn

Chỉ cần một con dao nhỏ và những loại trái cây dễ kiếm, bạn đã có thể tạo hình trái cây ngộ nghĩnh lại rất đáng yêu cho bé chiêm ngưỡng và thưởng thức một cách ngon lành.

Mẫu số 1: Cách tạo hình cây dừa bằng quả chuối

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 quả quýt

- 2 quả chuối chín

- 2 quả Kiwi

Mẹo tạo hình trái cây xinh xắn dụ bé cùng ăn - 1

Thực hiện:

- Trước tiên bạn lấy 1 quả quýt và bóc sạch vỏ, tách rời các múi quýt ra.

- Kiwi gọt vỏ rồi cắt thành các miếng hình múi đều nhau.

- Chuối lột sạch vỏ rồi cắt thành từng khoanh vừa nhỏ như trong hình.

- Cuối cùng bạn xếp chuối vào đĩa sao cho ngay ngắn để làm thân cây, tiếp theo xếp các miếng kiwi tạo thành lá cây dừa, các miếng quýt sẽ được xếp dưới cùng làm gốc của cây dừa.

Vậy là cách tạo hình cây dừa bằng chuối đã hoàn thành.

Mẫu số 2: Tạo hình con nhím bằng nho

Nguyên liệu:

- Nho tím+ nho xanh

- 2 quả lê tây

- Tăm nhọn

- Đỗ đen vài hạt làm mắt

Mẹo tạo hình trái cây xinh xắn dụ bé cùng ăn - 2

Thực hiện:

- Nho cắt bỏ cuống rồi đem rửa sạch, ngâm nước muối loãng và vớt ra rửa lại thêm 1 lần nữa, để ráo nước.

- Lê tây rửa sạch rồi cắt 1 chút ở phần đầu nhọn của quả, phần đầu nhọn sẽ làm mõm con nhím.

- Đặt quả lê trên đĩa sau đó lấy tăm ghim vào từng quả nho rồi ghim lên khắp thân quả lê cho kín( Trừ phần đầu).

- Tiếp theo bạn lấy dao mũi nhọn khoét 2 lỗ nhỏ để làm mắt nhím rồi nhét 2 hạt đỗ đen sao cho cân bằng là được.

- Cuối cùng bạn lấy 1/3 chiếc tăm cắm vào quả nho rồi ghim vào phần mõm của con nhím làm miệng.

Vậy là cách tạo hình con nhím bằng nho đã hoàn thành.

Mẫu số 3: Tỉa hình hoa bằng táo

- Nguyên liệu:

- Táo mỹ

- Nho

Mẹo tạo hình trái cây xinh xắn dụ bé cùng ăn - 3

Thực hiện:

- Đặt quả táo trên thớt sau đó cắt 1 đường dọc ở 2/3 quả táo, xoay quả táo lại 90 độ so với đường cắt vừa rồi và thực hiện 1 đường cắt ngang sao cho đường cắt này giao với đường cắt dọc ban nãy, để tạo thành 1 khối riêng.

- Lấy rồi phần táo ra để thực hiện lát cắt thẳng xuống có độ dày hay mỏng tùy thích, lưu ý không được cắt rời lát táo ra, chừa lại khoảng 0,3 cm ở đế của miếng táo, sau đó quay bên kia lại và thực hiện tương tự như vậy, bạn sẽ có 1 khối táo nhỏ hơn. Cứ như vậy bạn có thể làm 4-5 lớp tùy thích, tách rời miếng táo ra thành các lớp vừa đủ.

- Xếp các miếng táo vừa tạo hình ra đĩa làm 5-6 cánh sau đó cho mấy quả nho vào giữa làm nhụy.

Vậy là cách tỉa hình hoa bằng nho đã hoàn thành.

Mẫu số 4: Tạo hình con cua bằng ổi

Nguyên liệu:

- 1 quả ổi

- 2 hạt đỗ đen

Mẹo tạo hình trái cây xinh xắn dụ bé cùng ăn - 4

Thực hiện:

- Ổi rửa sạch rồi lau khô sau đó bạn cắt lấy 1/3 quả để làm phần mai cua.

- Tiếp tục cắt lấy 1 miếng ổi to bằng miếng vừa cắt, sau đó cắt đôi rồi cắt lấy 8 miếng mỏng làm 8 cái chân cua, cắt 2 miếng to và dày hơn 1 chút làm 2 chiếc càng cua.

- 2 chiếc càng cua bạn tiếp tục khứa hình răng cưa sao cho giống càng cua.

- Lấy dao nhọn khoét 2 lỗ nhỏ làm mắt cua rồi nhét hạt đậu đen vào cho chắc, bạn nhớ khoét cho 2 bên cân bằng nhé.

- Xếp mỗi bên 4 chiếc chân cua và 2 chiếc càng vào đĩa sau đó đặt phần mai cua lên trên là xong rồi đó.

Mẹo tạo hình trái cây, rau củ xinh mà không hề khó làm để dụ bé cùng ăn

Với những mẫu tạo hình siêu dễ thương từ các nguyên liệu có sẵn, chắc chắn các bé sẽ hào hứng và thích thú vô cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Giang ([Tên nguồn])
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN