Loại socola sặc sỡ như cầu vồng, làm từ vàng, không dùng màu thực phẩm

Điều đáng nói nhất là loại socola này không dùng bất kỳ màu thực phẩm nào cả, lại được các nhà khoa học tạo ra thay vì là đầu bếp.

Một nhóm các nhà khoa học từ ETH Zurich và Đại học Khoa học và Nghệ thuật ứng dụngThụy Sĩ gần đây đã nộp bằng sáng chế cho quá trình tạo ra một loại socola có màu sắc như cầu vồng.

Câu chuyện về socola cầu vồng bắt đầu từ một cuộc nói chuyện giữa 3 nhà khoa học là Patrick Rühs (thực phẩm), Etienne Jeoffroy (khoa học), Henning Galinski (vật lý) trong giờ giải lao. Trọng tâm chính của câu chuyện là liệu có thể tạo ra một loại socola có màu sắc khác với màu nâu và trắng hay không, nếu có thì phải làm như thế nào. Sự mới mẻ của ý tưởng này ngay lập tức khiến 3 nhà khoa học thích thú và lao vào nghiên cứu. Sau đó, họ bắt đầu tiến hành các thí nghiệm trong nhà bếp của Đại học ETH.

Loại socola sặc sỡ như cầu vồng, làm từ vàng, không dùng màu thực phẩm - 1

Các thí nghiệm đầu tiên liên quan đến lớp phủ bên ngoài có thể ăn được của vàng và oxit titan. Tùy thuộc vào độ dày của lớp phủ, titan sẽ khiến màu vàng hoặc màu xanh đậm xuất hiện trên loại socola có màu nâu, nhưng 3 nhà khoa học đã bác bỏ phương pháp này là không thực tế. Quá trình sản xuất quá phức tạp, trong khi nhiệt độ nóng chảy của socola là 31 độ C, điều này sẽ khiến cho việc tạo ra lớp phủ khó khăn.

Sau khi xem xét cẩn thận, các nhà khoa học đồng ý rằng họ cần đưa ra một giải pháp không liên quan đến chất phụ gia. Sau nhiều thử nghiệm, các nhà khoa học sử dụng vàng để tạo ra những màu sắc trên bề mặt socola.

Loại socola sặc sỡ như cầu vồng, làm từ vàng, không dùng màu thực phẩm - 2

Với sự giúp đỡ của Per Magnus Kristiansen và Jerome Werder, hai chuyên gia về lớp phủ bề mặt tại Đại học Khoa học và Nghệ thuật ứng dụng FHNW Thụy Sĩ, họ đã tạo ra được loại khuôn mẫu để có thể làm ra nhiều viên socola cùng một lúc. Và nhóm các nhà khoa học đã sẵn sàng để trình bày ý tưởng này tới các công ty sản xuất socola.

Sau khi nộp bằng sáng chế để in màu lên socola và tìm giải pháp mở rộng quy mô cho ngành công nghiệp sản xuất, các nhà khoa học đã liên hệ với các nhà sản xuất socola khác nhau để đưa sản phẩm ra thị trường sớm.

Nguồn: [Link nguồn]

Món ăn nhìn như “cục than đen xì” nhưng vị ngon ”quên sầu” và cái giá khá ”chát”

Hầu hết những người nhìn thấy món ăn này lần đầu đều nghĩ đó là một cục than đen xì, thế nhưng khi cắn một miếng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Odditycentral) ([Tên nguồn])
Những món ăn hot trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN