Học thêm món đậu sốt mới toanh, vị ngon lạ miệng, chồng ăn xong mê tít

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Hãy học ngay người Thái món đậu phụ sốt ớt cay ngọt, rất phù hợp để ăn vào lúc mát trời, hấp dẫn cả những người khó tính nhất.

Nguyên liệu:

- 6 miếng đậu phụ

- Một nắm rau mùi

- Vài tép tỏi

- Sốt ớt ngọt Thái, muối, dầu hào, ngũ vị hương

- Dầu ăn.

Cách làm:

Đậu phụ cắt thành miếng vừa ăn.

Học thêm món đậu sốt mới toanh, vị ngon lạ miệng, chồng ăn xong mê tít - 1

Tỏi và rau mùi sơ chế sạch rồi băm và thái nhỏ. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho đậu phụ vào chiên chín vàng các mặt rồi xếp ra đĩa.

Học thêm món đậu sốt mới toanh, vị ngon lạ miệng, chồng ăn xong mê tít - 2

Đổ một chút dầu ăn vào chảo, thêm tỏi vào xào thơm sau đó thêm rau mùi, dầu hào, chút muối và bột ngũ vị hương vào đảo đều.

Học thêm món đậu sốt mới toanh, vị ngon lạ miệng, chồng ăn xong mê tít - 3

Cho tỏi và rau mùi xào lên đậu phụ chiên sau đó chan đều sốt ớt Thái vào là xong.

Học thêm món đậu sốt mới toanh, vị ngon lạ miệng, chồng ăn xong mê tít - 4

Món ăn này sẽ khiến cả nhà bạn thích thú. Cho ớt nhiều ít tùy thuộc khẩu vị của gia đình bạn.

Chúc các bạn ngon miệng!

Chúc các bạn ngon miệng!

Nguồn: [Link nguồn]

Đừng rán hoặc sốt cà chua nữa, đậu phụ làm kiểu này sẽ mềm ngon hơn hẳn

Chả trứng đậu phụ làm rất dễ, lại có hương vị thơm ngon, rất thích hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khôi ([Tên nguồn])
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN