Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết"

Sự kiện: Mẹo vặt nấu ăn

Bạn có thể sử dụng cách trang trí này cho bất kì món tráng miệng nào.

Hoa từ chuối

Bước 1: Bóc vỏ và gọt phần đầu của quả chuối giống như chiếc bút chì

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 1

Bước 2: Dùng dao sắc cắt một vòng theo hình xoắn ốc, số lượng tùy theo bạn mong muốn.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 2

Bước 3: Để hoa chuối không bị thâm, hãy ngâm phần hoa đã cắt vào bát nước chanh đến khi sử dụng.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 3

Bước 4: Đặt hoa chuối lên mặt giấy ăn cho hoa khô dần hoặc bạn có thể dùng vải bông sạch để thấm từng bông hoa.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 4

Bước 5: Cắt vỏ chanh vàng hoặc cam dạng sợ chỉ để làm cành hoa. Đối với nhụy hoa, bạn có thể dùng các loại quả có màu sắc tương phản để hoa thêm phần nổi bật.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 5

Thuyền từ chuối

Bước 1: Đặt chuối trên mặt bàn và rạch một đường vỏ như hình.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 6

Bước 2: Để chuối không bị thâm ở các mép đã cắt, hãy thoa đều nước cốt chanh lên các mặt cắt của quả chuối.

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 7

Loại quả đại bổ nhưng trẻ lười ăn, mẹ dùng mẹo này "bao nhiêu cũng hết" - 8

Bước 3: Cố định phần vỏ đã rạch bằng xiên trang trí. Bỏ phần chuối bên trong và lấp đầy bằng các loại trái cây khác.

Nguồn: [Link nguồn]

5 loại chuối quý hiếm nhất trên thế giới, có tiền cũng khó mua được

Chuối là 1 loại quả vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon. Cùng tìm hiểu 5 loại chuối siêu đắt đỏ trên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thương (Theo Fooddecoration) ([Tên nguồn])
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN